Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân vụ lật ghe gần chân đập Thủy điện Hương Điền

Thi thể 2 nạn nhân mất tích sau vụ lật ghe xảy ra trên sông Bồ, gần khu vực chân cầu vượt thuộc Dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua phường Hương Vân (Hương Trà, Thừa Thiên- Huế) vào chiều 16-10 đã được tìm thấy. 

Tối 19-10, ông Đặng Văn Hòa, Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể ông T.M.Đ. (67 tuổi, trú phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 2km. Đây là 1 trong số 2 nạn nhân bị lật ghe và mất tích trên sông Bồ gần gần chân đập Thủy điện Hương Điền vào chiều 16-10.

Trước đó, thi thể vợ ông Đ là bà V.T.T. (66 tuổi, trú phường Hương Vân, thị xã Hương Trà) được tìm thấy tại khu vực bờ sông Bồ thuộc xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền.

Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân vụ lật ghe gần chân đập Thủy điện Hương Điền ảnh 1 Hai nan nhân bị lật ghe gần vị trí Thủy điện Hương Điền đang điều tiết xả nước để phòng lũ.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hương Vân cho biết, 2 nạn nhân mất tích sau vụ lật ghe xảy ra trên sông Bồ, gần khu vực chân cầu vượt thuộc Dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua phường Hương Vân, thị xã Hương Trà vào chiều 16-10.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, khi người nhà không thấy họ trở về nên trình báo cơ quan chức năng. Ngay lập tức, chính quyền địa phương, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, Công an thị xã Hương Trà đã điều động lực lượng đến hiện trường nhưng chỉ tìm thấy chiếc ghe, các nạn nhân vẫn mất tích.

Khu vực xảy ra vụ việc gần chân đập Thủy điện Hương Điền, nơi đang thực hiện lệnh điều tiết nước phòng chống lũ. Cơ quan chức năng yêu cầu Công ty CP Thuỷ điện Hương Điền tạm dừng điều tiết xả lũ hồ Thủy điện Hương Điền khoảng 3 giờ đồng hồ trong tối 16-10 để phụ vụ công tác tìm kiếm các nạn nhân nhưng không có kết quả.

Tin cùng chuyên mục