Tìm thấy tàu ngầm sau 103 năm

Chiếc tàu ngầm đầu tiên của hải quân Australia đã được tìm thấy sau 103 năm tìm kiếm. 
Tìm thấy tàu ngầm sau 103 năm
Tàu HMAS AE-1 là tàu ngầm phe đồng minh bị mất tích trong Thế chiến thứ nhất, biến mất khỏi Rabaul, Papua New Guinea với 35 thủy thủ đoàn người Australia và Anh trên tàu vào năm 1914. Vị trí xác tàu ở độ sâu 300m tại vùng biển ngoài khơi đảo Duke of York ở Papua New Guinea.

Những người tìm kiếm đã sử dụng một chiếc tàu không người lái dưới nước để tìm xác tàu. Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne xem đây là một trong những khám phá quan trọng nhất trong lịch sử hàng hải của Australia. 

Tin cùng chuyên mục