Tìm thấy 7 thi thể không đầu tại miền Nam Philippines

7 người này được cho là bị tên Furiji Indama, trợ lý của Isnilon Hapilon, bắt cóc cách đây 2 tuần để trả thù cho hành động phá rừng cao su.
Trước đó quân đội nước này cũng phát hiện hàng chục thi thể bị tùng xẻo ở Nam Philippines. Ảnh: REUTERS
Trước đó quân đội nước này cũng phát hiện hàng chục thi thể bị tùng xẻo ở Nam Philippines. Ảnh: REUTERS
Lực lượng an ninh Philippines ngày 31-7 đã phát hiện 7 thi thể không đầu được cho là nạn nhân của các vụ bắt cóc tại hai thị trấn ở đảo Basilan, phía Nam Philippines, cứ điểm của nhóm chiến binh Hồi giáo Abu Sayyaf.  
Theo người phát ngôn cảnh sát khu vực Basilan, ông Tara Leah Cuyco, 7 người này được cho là bị tên Furiji Indama, trợ lý của Isnilon Hapilon, bắt cóc cách đây 2 tuần để trả thù cho hành động phá rừng cao su. Những người bị chặt đầu nói trên bị bắt cóc và đốt nhà.
Isnilon Hapilon từng là chỉ huy của nhóm Abu Sayyaf nhưng từ năm 2014 trở thành thủ lĩnh nhóm Maute Group, chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Philippines.
Một số thành viên của nhóm Abu Sayyaf đi theo Hapilon gia nhập Mate Group chiếm giữ nhiều vùng của thành phố Marawi trên đảo Mindanao vào ngày 23-5. 

Tin cùng chuyên mục