Tìm thấy 2 thi thể thuyền viên bị mất tích

Sáng ngày 12-1, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã tìm thấy thêm 1 thi thể thuyền viên trong số 15 thuyền viên bị mất tích của các tàu cá bị nạn trên biển ngày 8-1 do ảnh hưởng của gió mùa.
Đưa thi thể thuyền viên vào bờ
Đưa thi thể thuyền viên vào bờ
 Bước đầu xác nhận nạn nhân là Nguyễn Văn Ng., thuyền viên tàu cá TH – 91552 TS. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã đưa nạn nhân về cầu cảng cá xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) để bàn giao cho gia đình nạn nhân.
Trước đó, ngày 11-1, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cũng đã phát hiện 1 thi thể và đưa về cảng cá Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc ( Thanh Hóa). Qua xác minh, nạn nhân là thuyền viên Nguyễn Văn Th. (sinh năm 1987, quê quán Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) của tàu TH 9060. Như vậy, hiện mới có 2 trong số 15 thuyền viên mất tích được tìm thấy.
Trong ngày 12-1, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn sẽ thực hiện công tác tìm kiếm với sự có mặt của các tàu kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 411, tàu SAR 273, và nhiều tàu cá được lực lượng cứu nạn huy động tại các xã ven biển theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa.
Trung tâm tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, ngày 8-1,  đã có 4 thuyền viên của tàu cá TH-90605 TS bị mất tích tại khu vực đảo Bạch Long Vĩ; 8 thuyền viên của 2 tàu cá TH-91552 TS và TH-1288 TS mất tích tại khu vực biển cách Hòn Mê khoảng 60 hải lý về phía Đông; 3 thuyền viên của tàu cá TH-3202 TS mất tích tại vị trí cách mũi Cửa Hới 2 hải lý về hướng Đông Nam.
 

Tin cùng chuyên mục