Tìm thấy 1 thi thể phu vàng ở núi Cột Cờ

Thi thể bị vùi lấp dưới bùn đất nhiều ngày nên biến dạng. Vị trí phát hiện thi thể cách xa cửa hang hơn 60m. Lực lượng chức năng đã dùng các biện pháp nhận dạng và pháp y xác định nạn nhân.

Ngày 10-11, liên quan tới vụ tai nạn nước tràn vào hang khai thác vàng trái phép ở dưới chân núi Cột Cờ (thôn Lộng, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) vào rạng sáng 4-11, làm 2 người mắc kẹt, ông Bạch Bá Hán, Chủ tịch UBND xã Thanh Nông, cho biết, gần 1 tuần qua, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm cứu nạn, vào khoảng 12 giờ ngày 10-11, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 thi thể trong hang vàng trái phép dưới núi Cột Cờ.

Thi thể bị vùi lấp dưới bùn đất nhiều ngày nên biến dạng. Vị trí phát hiện thi thể cách xa cửa hang hơn 60m. Lực lượng chức năng đã dùng các biện pháp nhận dạng và pháp y xác định nạn nhân là anh Trương Công Chánh (26 tuổi, ở thôn Mỹ Đàm, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Hiện nay, nạn nhân còn lại (anh Bùi Văn Thú, 28 tuổi, ở thôn Đệt, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy) vẫn đang mắc kẹt trong hang, được lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm với sự trợ giúp của nhiều thiết bị, máy móc.

Công an tỉnh Hòa Bình đã tạm giữ hình sự Bạch Xuân Hưng, chủ bãi khai thác vàng trái phép trên, để lấy lời khai, củng cố hoàn thiện hồ sơ, xem xét khởi tố vụ án và khởi tố bị can.

Tin cùng chuyên mục