Tìm kiếm nạn nhân rơi từ đỉnh đèo Khánh Lê

Sáng 27-11, bà Cà Tam, Chủ tịch UBND xã Sơn Thái (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) cho biết lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nam thanh niên 20 tuổi bị rơi xuống vực trên đèo Khánh Lê thuộc xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh.

Nạn nhân mất tích được xác định là Nguyễn Lâm Vũ H., (20 tuổi, trú TP Nha Trang, Khánh Hòa). Trong 3 ngày qua, sau khi H. bị rơi xuống vực trên đèo Khánh Lê, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhanh lực lượng khẩn trương tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Các đơn vị cứu hộ nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích

Trước đó, lúc 11 giờ 30 ngày 24-11, H. cùng bạn nữ là Trương Khánh Nh., (20 tuổi, trú TP Nha Trang) lưu thông trên Quốc lộ 27C, hướng Đà Lạt - Nha Trang. Khi đến Km57 (đoạn qua xã Sơn Thái) thì bất ngờ bị nước lũ từ trên núi tràn xuống, cuốn phăng cả 2 nạn nhân xuống vực. Đến chiều 24-11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể Trương Khánh Nh. trong khi H. vẫn mất tích.

Vị trí tìm kiếm dày đặc sương mù 
Tìm kiếm nạn nhân rơi từ đỉnh đèo Khánh Lê ảnh 3 Khu vực đèo Khánh Lê, nơi một nạn nhân vẫn đang mất tích

Ghi nhận của phóng viên, vị trí 2 nạn nhân rơi có độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển. Khu vực nạn nhân gặp nạn ngổn ngang đất đá, có nước chảy xiết. Hiện lực lượng chức năng đang tìm kiếm trong thời tiết có mưa, sương mù dày đặc, rất lạnh.

Được biết, Quốc lộ 27C dài hơn 120 km, nối TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) với TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Đoạn qua đèo Khánh Lê cao 1.700m, dài 33 km, được cho là đèo dài nhất Việt Nam. Tuyến đèo uốn lượn qua nhiều vách núi, khúc cua gấp, vách đá cao và vực sâu đến 300m. Tuyến đường này từng xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều người chết.

Tin cùng chuyên mục