Tìm hiểu hoạt động KH-CN tại ĐH Quốc gia TPHCM

Gần 30 trí thức trẻ chọn Khu đô thị ĐH Quốc gia TPHCM để tham quan và tìm hiểu các hoạt động khoa học - công nghệ (KH-CN) nhằm lấy cơ sở thảo luận tại Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần III do Trung ương Đoàn tổ chức tại Hà Nội.
Tìm hiểu hoạt động KH-CN tại ĐH Quốc gia TPHCM

Đoàn đã tham quan Khu Công nghệ phần mềm ĐH Quốc gia TPHCM để tìm hiểu mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; trao đổi với các doanh nghiệp, trung tâm sáng tạo lớn tại đây như Busmap, Trung tâm Sáng tạo vật liệu…

Ngoài ra, đoàn còn được quan sát kỹ thuật nhân bản vô tính tại phòng thí nghiệm các công nghệ nuôi cấy mô, tế bào thực vật hàng đầu Việt Nam do PGS-TS Nguyễn Văn Thuận, Trưởng khoa Công nghệ Sinh học (Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM) trình bày.

Chia sẻ sau chuyến tham quan, nhiều thành viên trong đoàn cho biết, đoàn  may mắn được gặp gỡ và làm việc với nhiều nhà khoa học hàng đầu trong hệ thống ĐH Quốc gia TPHCM. Buổi tham quan đã giúp nhiều thành viên hiểu được tầm quan trọng của an ninh nguồn gien, sự phát triển của KH-CN giúp ích cho phát triển kinh tế - xã hội và cộng đồng.

Đây đều là nội dung định hướng sự phát triển của con người, thế hệ trẻ cho tương lai, phù hợp với chủ đề “Việt Nam 2045” tại phiên thảo luận Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu sắp tới.

Tin cùng chuyên mục