Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng Bầu cử quốc gia họp phiên cuối cùng

Đây là phiên họp cuối cùng của Tiểu ban Nhân sự, có ý nghĩa quan trọng để Tiểu ban rà soát, chuẩn bị Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trình Phiên họp lần thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời cũng là nội dung báo cáo tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp

Ngày 9-7, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chủ trì Phiên họp thứ 4 của Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Đây là phiên họp cuối cùng của Tiểu ban Nhân sự, có ý nghĩa quan trọng để Tiểu ban rà soát, chuẩn bị Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trình Phiên họp lần thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời cũng là nội dung báo cáo tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Tiểu ban Nhân sự Nguyễn Thị Thanh trình bày Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Tiểu ban Nhân sự và đóng góp ý kiến để hoàn thiện các văn bản này trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao về ý thức trách nhiệm, tinh thần làm việc chủ động, tích cực của các thành viên trong Tổ giúp việc Tiểu ban Nhân sự, sự phối hợp hiệu quả của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan chuyên môn của Văn phòng Quốc hội. Tuy nhiên, đồng chí Trần Thanh Mẫn thẳng thắn nêu rõ, nhân sự là lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều việc khó, việc đột xuất phát sinh... Là thiết chế tham mưu, Tiểu ban có phần trách nhiệm nặng nề.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Tiểu ban Nhân sự tiếp tục tham mưu giải quyết chính xác, đúng quy định các vấn đề về nhân sự, đồng thời mong muốn các Tiểu ban khác tiếp tục chủ động trao đổi, phối hợp, chia sẻ thông tin để cùng thực hiện nhiệm vụ chung, đảm bảo những nội dung, chương trình, báo cáo về cuộc bầu cử tại Hội nghị Tổng kết toàn quốc ngày 15-7-2021 tới đây và Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.

Ngày 9-7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã làm việc với Ban Thư ký Quốc hội và lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội, nhằm rà soát công tác chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XV.

Tại cuộc làm việc, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Trần Thị Kim Nhung cho biết, mặc dù Ủy ban Thường vụ Quốc hội đặt quyết tâm cao trong việc tiến hành kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV theo hình thức họp tập trung cả kỳ họp nhưng Vụ Tổng hợp vẫn xây dựng phương án dự phòng trường hợp tình hình dịch Covid - 19 diễn biến quá phức tạp.

Với thực tế diễn biến dịch Covid - 19 ở nhiều địa phương hiện nay, khi ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất đã cận kề, các đại biểu tham dự phiên họp thống nhất, cần tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch; đặc biệt, cần dự liệu hết các tình huống có thể xảy ra để xây dựng sẵn phương án dự phòng. Chẳng hạn, trong trường hợp có đại biểu Quốc hội thuộc diện F1, F2 thì thực hiện cách ly đại biểu đó như thế nào, trong khi vẫn bảo đảm quyền của đại biểu tham dự kỳ họp, tiến hành lấy phiếu, bỏ phiếu...

Việc tiến hành khử khuẩn, xét nghiệm Covid-19, bố trí phương tiện đưa người đi cách ly; bố trí các bộ phận phục vụ, báo chí tác nghiệp… trong thời gian diễn ra kỳ họp cũng cần được lên phương án chi tiết, kỹ lưỡng.

Tin cùng chuyên mục