Tiết kiệm điện - bắt nguồn từ ý thức

Việc tiết kiệm điện không còn là lý thuyết hay hưởng ứng phong trào mà đã thực sự đi vào ý thức và đời sống của mỗi hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM. Mới đây, ngành điện thành phố đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện năm 2019” với kết quả chi phí mua điện tiết kiệm 776 tỷ đồng, góp phần giảm 322.083 tấn CO2 phát thải ra môi trường.
Bà Triệu Lệ Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và ông Nguyễn Phương Đông, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, trao bằng khen cho các gia đình tiết kiệm điện cấp thành phố
Bà Triệu Lệ Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và ông Nguyễn Phương Đông, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, trao bằng khen cho các gia đình tiết kiệm điện cấp thành phố

Lan tỏa phong trào sâu rộng

Nhờ linh hoạt trong các hình thức tuyên truyền, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã giúp phong trào tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố trở thành hành động, thu hút đông đảo người dân, doanh nghiệp nhiệt tình tham gia. Mỗi gia đình, doanh nghiệp đều có những mẹo tiết kiệm tùy vào nhu cầu sử dụng, tạo thói quen sử dụng năng lượng hiệu quả. “Gia đình tôi thực hiện tiết kiệm điện từ vài năm trước. Cách làm của gia đình cũng khá đơn giản.

Với 4 người, tôi chọn mua tủ lạnh dung tích nhỏ và không mở cửa tủ lạnh liên tục; thay thế các bóng điện trong nhà bằng đèn compact; mua đồ điện có dán nhãn tiết kiệm; hạn chế sử dụng thiết bị điện không cần thiết hoặc sử dụng chế độ hẹn giờ. Mùa nắng nóng nhiệt độ lên cao, mặc dù nhà có máy điều hòa, nhưng tôi mở tất cả cửa lấy gió tự nhiên. Nhờ vậy, mỗi tháng gia đình chỉ dùng hết khoảng 100kWh. Bình thường đã tiết kiệm, lúc kinh tế khó khăn, vật giá leo thang càng phải tiết kiệm. Điều quan trọng chính là ý thức của mỗi cá nhân, bởi tiết kiệm điện cũng chính là tiết kiệm một khoản tiền túi hàng tháng không đáng phải bỏ ra”, bà Ngọc Anh ở quận 12 chia sẻ.

UBND TPHCM đã trao bằng khen “Gia đình tiết kiệm điện xuất sắc cấp thành phố” cho 24 gia đình, gồm các hộ: Nguyễn Trí Hoành (quận 1), Mai Thị Thủy Hoa (quận 2), Vĩnh Bảo (quận 3), Hồ Văn Nhân (quận 4), Ngô Thị Mùi (quận 5), Nguyễn Thị Ánh (quận 6), Nguyễn Thị Ánh Tuyết (quận 7), Lê Thành Khoa (quận 8), Đặng Văn Xây (quận 9), Nguyễn Văn Thành (quận 10), Nguyễn Thị Kim Quê (quận 11), Trương Thị Nghỉ (quận 12), Đinh Thị Nga (huyện Bình Chánh), Phạm Thị Hoa (huyện Bình Tân), Nguyễn Thị Đa (huyện Bình Thạnh), Thạch Khương (huyện Cần Giờ), Nguyễn Hữu Trọng (quận Gò Vấp), Huỳnh Diệu Cường (huyện Hóc Môn), Nguyễn Thị Gái (huyện Nhà Bè), Nguyễn Văn Minh (quận Phú Nhuận), Nguyễn Văn Thành (Tân Bình), Trần Thị Phụng (quận Tân Phú), Lê Thị Ngọc Tuyết (quận Thủ Đức), Ông Tú Mẫn (huyện Củ Chi). Đồng thời trao danh hiệu “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu năm 2019” cho 480 hộ gia đình trên toàn địa bàn TPHCM.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo cung ứng, tiết kiệm và an toàn điện TPHCM, với sự vào cuộc đồng bộ của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội như Liên đoàn Lao động, MTTQ, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Luật gia…, chương trình đã mang lại hiệu quả lớn về kinh tế - xã hội, giúp giảm khí thải ô nhiễm ra môi trường và giảm áp lực đầu tư của ngành điện thành phố. Mỗi tổ chức, đoàn thể đã có những cách làm riêng, đi sâu vào từng đối tượng của mình.

Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP, trong số rất nhiều giải pháp thực hiện, đáng chú ý là các cơ sở hội phối hợp với ban, ngành đoàn thể tại địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình hội viên sử dụng điện sinh hoạt một cách tiết kiệm theo các mô hình: “Nhà trọ tiết kiệm điện, đúng giá”, phong trào “Ba sạch - an toàn - tiết kiệm điện”. Bên cạnh việc duy trì và thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo hướng trực quan sinh động, ứng dụng công nghệ thông tin qua việc thiết kế infographic, các bài tuyên truyền tiết kiệm điện trên fanpage, YouTube của hội, thu hút hơn 105.000 lượt tiếp cận trên mạng xã hội. 

Trong khi đó, Thành đoàn với lực lượng đoàn viên, thanh niên đông đảo tại 24 quận, huyện đã tổ chức cho các cơ sở Đoàn thực hiện treo hàng ngàn băng rôn, khẩu hiệu tại khu dân cư, tuyến đường đông người qua lại. Điểm nhấn của Thành đoàn trong thực hiện phong trào tiết kiệm điện là đồng tổ chức chương trình “Giờ Trái đất” vào tháng 3 hàng năm. Chương trình đã tạo được thương hiệu với hơn 11 năm tổ chức liên tiếp, không chỉ thu hút hàng triệu thanh thiếu niên tham gia mà còn tạo nên hiệu ứng để giúp người dân nâng cao ý thức đối với môi trường sống.

Còn với Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thì những năm qua, hệ thống MTTQ thường xuyên triển khai các cuộc vận động xuống cơ sở, tư vấn về cách sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả. Tiêu biểu như quận Tân Bình vận động hơn 550 nhà trọ xây dựng “Nhà trọ tiết kiệm điện, đúng giá”, duy trì các tuyến đường kiểu mẫu; quận Bình Thạnh có mô hình “Mỗi tập thể một công trình thiết thực, mỗi cá nhân một việc làm tốt”; quận 11 thì phối hợp Công ty Điện lực Phú Thọ phát 12.000 decal tiết kiệm điện, 54.000 tờ thông báo chương trình tiết kiệm điện, 1.000 cẩm nang tiết kiệm điện, thực hiện treo 45 băng rôn tại 16 phường… 

Nhiều năm qua, Sở GD-ĐT cùng EVNHCMC thường xuyên tổ chức các buổi học ngoại khóa cho học sinh các trường đến tham quan, tìm hiểu về an toàn và tiết kiệm điện; tổ chức các lớp kỹ năng mềm cho học sinh ngay từ cấp tiểu học về thói quen và hành vi sống xanh. Ngoài ra, hàng ngàn đoàn viên, thanh niên ngành điện thành phố trong công việc hàng ngày cũng trở thành những tư vấn viên để tuyên truyền cho người dân hiểu, thực hiện về an toàn và tiết kiệm điện...

Vận động các hộ gia đình thực hành tiết kiệm điện

Ông Nguyễn Duy Quốc Việt, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC, cho biết: Đã có 721.536 hộ gia đình thực hiện tiết kiệm điện so với cùng kỳ năm 2018, sản lượng điện tiết kiệm là 414,5 triệu kWh, trong đó có 296.230 hộ tiết kiệm từ 10% trở lên. Chương trình đã mang lại hiệu quả hết sức lớn về kinh tế, xã hội và môi trường; cụ thể, đã tiết kiệm cho xã hội chi phí mua điện là 869 tỷ đồng, góp phần giảm được 337.983 tấn CO2 phát thải ra môi trường. Chương trình đã thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo phong trào thi đua sôi nổi tại địa phương, đồng thời tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, hội viên các đơn vị cũng như người dân tham gia hưởng ứng chương trình. Chương trình không những nâng cao ý thức người dân về sử dụng điện tiết kiệm, mà còn góp phần tiết kiệm một phần chi phí sinh hoạt đáng kể cho mỗi gia đình có tham gia chương trình. Đối với xã hội, giúp giảm khí thải ô nhiễm ra môi trường, giảm hiệu ứng nhà kính, góp phần bảo vệ môi trường và giảm bớt áp lực đầu tư nguồn điện.

Năm 2020, ngành điện đặt ra mục tiêu vận động tất cả các hộ gia đình trên địa bàn thành phố thực hành tiết kiệm điện và phấn đấu sản lượng điện tiết kiệm qua chương trình đạt hơn 450 triệu kWh. Dự tính sẽ có 16.128 giải thưởng cho các hộ gia đình được công nhận “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp quận, huyện”, trong đó sẽ lựa chọn ra 480 hộ tiêu biểu nhất để công nhận là “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp thành phố”.

Năm 2020 được dự báo tiếp tục là một năm khó khăn của ngành điện cả nước nói chung, TPHCM nói riêng trong công tác cung ứng để đáp ứng nhu cầu về sử dụng điện. Để chia sẻ những khó khăn đó, theo đại diện lãnh đạo ngành điện thành phố, sẽ tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo, điện mặt trời. Quan trọng hơn, phải làm sao để mọi nhà, mọi người dân thành phố xem việc sử dụng điện tiết kiệm là chuyện thường xuyên, hàng ngày…

103 khách hàng may mắn EVNHCMC

Tổng công ty Điện lực TPHCM vừa tiến hành trao thưởng cho các khách hàng may mắn trúng thưởng trong Chương trình tặng quà tri ân - quay số trúng thưởng “Khách hàng may mắn EVNHCMC”. 

Theo đó, khách hàng Đào Hữu Phát (ấp 1, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh) đã trúng giải nhất: 1 xe Vinfast Klara Pin Lithium-ion trị giá 57 triệu đồng. Khách hàng Trần Thiện Phương (99/1H ấp Tây Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) trúng thưởng giải nhì: 1 xe Vinfast Klara ắc quy chì trị giá 34 triệu đồng. Khách hàng Huỳnh Minh Tuấn (942A Long Bửu, quận 9) trúng thưởng giải ba: 1 điện thoại Samsung Note 10 trị giá 25 triệu đồng. 100 giải khuyến khích phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng/phiếu sẽ được nhân viên điện lực trao tận tay các khách hàng trúng thưởng.

Tin cùng chuyên mục