Tiết giảm chi phí, tiếp tục vươn khơi

Tại thủ phủ đánh bắt hải sản lớn nhất miền Trung - thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định), đội tàu cá của các ngư dân thuộc các phường, xã Tam Quan Bắc, Hoài Hương, Hoài Thanh, Hoài Hảo… đang nỗ lực vươn khơi và có nhiều giải pháp bám trụ đánh bắt. 
Ngư dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định chuẩn bị rau xanh, thực phẩm vươn khơi đánh bắt hải sản. Ảnh: NGỌC OAI
Ngư dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định chuẩn bị rau xanh, thực phẩm vươn khơi đánh bắt hải sản. Ảnh: NGỌC OAI

Tại xã Hoài Thanh, ông Huỳnh Văn Hậu (cán bộ quản lý thủy sản xã Hoài Thanh) cho biết, địa bàn có 180 tàu cá công suất từ 600-1.000CV chủ yếu đánh bắt xa bờ, nghề lưới vây ánh sáng. Giữa cơn bão giá, đa số các chủ tàu nỗ lực tìm nhiều kế sách tiết giảm các chi phí để bám biển. Trong đó, hợp tác tổ đội kiểu “tàu mẹ, tàu con” cũng đang phát huy tính hiệu quả, phần nào giảm bớt khó khăn cho ngư dân.

Ngoài ra, các tàu lưới vây Hoài Thanh đánh bắt theo dạng chà chùm, đi theo tổ đánh bắt từ 4-10 tàu nên san sẻ chi phí với nhau. Đó là các tàu ra khơi tìm vùng biển để thả chà, nếu đi 5 tàu thì họ cắt cử 4 tàu ở lại biển khai thác, còn 1 tàu ra vào bờ để bán hải sản, chở nhiên liệu, phí tổn. Các cơ sở thu mua thủy sản cũng có tàu hậu cần giúp ngư dân thu mua cá ngay trên biển, nhằm giảm bớt khó khăn cho các chủ tàu chỉ ở ngoài khơi… 

Anh Vũ Thành Hoàng, sở hữu 4 tàu cá hành nghề lưới vây ánh sáng (công suất từ 600-900CV), cho biết thêm, nỗ lực bám biển bằng cách tiết giảm các chi phí như nhân công, thiết bị, nhiên liệu… 3 tàu đánh bắt ngoài biển, một tàu tiếp tế, vận chuyển cá vào bán, hoặc chở đổ ra biển tiếp tế.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đại diện Công ty CP Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo, cho biết, giá xăng tăng khiến chi phí một chuyến biển cũng tăng lên từ 1-1,5 tỷ đồng, chiếm 30%-40% tổng chi phí. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nguyên liệu cung cấp cho nhà máy, dù nguồn nguyên liệu sản xuất không đảm bảo nhưng công ty vẫn nỗ lực duy trì sản xuất để bảo đảm việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tăng cường kiểm soát tất cả các khâu sản xuất để tiết giảm tối đa các khoản chi phí, đồng thời tìm kiếm các nguồn cung nguyên liệu thay thế nhằm giảm giá thành sản xuất. 

Đại diện Sở NN-PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khuyến nghị, trong thời điểm khó khăn do giá nhiên liệu tăng cao, bà con ngư dân cần chủ động liên kết với tàu thu mua vận chuyển, chuyển tải thủy sản khai thác về bờ kịp thời nhằm tăng giá trị sản xuất của thủy sản khai thác. Ngoài ra, ngư dân nên vận dụng các công nghệ hiện đại trong khai thác hải sản để giảm thất thoát sau thu hoạch và phát triển mô hình đội tàu thu mua hải sản trên biển nhằm nâng cao giá trị sản phẩm thủy sản khai thác hải sản, tăng hiệu quả hoạt động chuyến biển.

Tin cùng chuyên mục