Tiếp tục ủng hộ đồng bào bị mưa lũ vùng Tây Bắc

Ngày 10-8, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội (VPQH) và Công đoàn VPQH đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ. 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các Phó Chủ tịch Quốc hội: Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển, Đỗ Bá Tỵ; các Ủy viên UBTVQH cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan VPQH đã tham dự và quyên góp ủng hộ mỗi người ít nhất một ngày lương, giúp bà con vùng bị thiệt hại bởi thiên tai sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Chiều cùng ngày, Phó Chủ nhiệm VPQH Phạm Đình Toản đã trao số tiền 360 triệu đồng từ hoạt động quyên góp cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh nhấn mạnh truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, tinh thần “nhường cơm sẻ áo” và kêu gọi các cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Ngoại giao ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ. Tổng số tiền quyên góp được 320 triệu đồng, Bộ Ngoại giao sẽ trực tiếp trao tiền ủng hộ đến với nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.
Cùng ngày tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc và thu được 3 tỷ đồng hỗ trợ, trong đó Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam ủng hộ 1 tỷ đồng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủng hộ 1 tỷ đồng, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ủng hộ 600 triệu đồng, Tổng Công ty Thép Việt Nam ủng hộ 200 triệu đồng, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ủng hộ 100 triệu đồng. Hiện các tập đoàn, tổng công ty và các đơn vị khác trong ngành công thương vẫn đang tiếp tục đóng góp để chia sẻ những đau thương, mất mát với đồng bào các tỉnh Tây Bắc.
Bộ VH-TT-DL đã phát động đến toàn thể các cán bộ, công chức viên chức và người lao động toàn ngành mỗi người ủng hộ một ngày lương. Số tiền ủng hộ trong đợt này là hơn 400 triệu đồng. Chủ tịch Công đoàn Bộ VH-TT-DL Nguyễn Tuấn Linh cho biết, số tiền quyên góp ủng hộ này sẽ được Bộ VH-TT-DL nhanh chóng  chuyển đến 2 tỉnh Yên Bái, Sơn La (mỗi tỉnh 200 triệu đồng) nhằm kịp thời hỗ trợ đồng bào khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.
Ngày 10-8, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ từ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Văn phòng Quốc hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Đảng ủy ngoài nước nhằm giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận ủng từ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam 200 triệu đồng, Văn phòng Quốc hội số tiền 360 triệu đồng, Đảng ủy ngoài nước số tiền 30 triệu đồng và Bảo hiểm xã hội Việt Nam số tiền 1 tỷ đồng.
 Theo thống kê sơ bộ, đến nay, Ban Cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận hơn 3,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. 

Tin cùng chuyên mục