Tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa TPHCM và Hoa Kỳ

Sáng 12-4, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Nên vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng phát triển mạnh mẽ và đi vào chiều sâu trên mọi lĩnh vực, dựa trên sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. Đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định, trên cương vị của mình sẽ tiếp tục góp sức thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, trong đó có quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa TPHCM và Hoa Kỳ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Daniel J. Kritenbrink. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Nên chúc mừng Đại sứ Daniel J. Kritenbrink được Tổng thống Joe Biden tín nhiệm đề cử làm Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương. Đồng chí trân trọng đề nghị Đại sứ Daniel J. Kritenbrink khi nhận nhiệm vụ mới sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ nói chung cũng như thúc đẩy hợp tác giữa TPHCM và Hoa Kỳ nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định, Đại sứ Daniel J. Kritenbrink thực sự để lại ấn tượng sâu đậm về thiện chí hòa giải sau chiến tranh khi là Đại sứ Hoa Kỳ đầu tiên viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Bên cạnh đó, người dân Việt Nam rất ấn tượng với bài rap chúc Tết cổ truyền Việt Nam của ngài Đại sứ. Hy vọng rằng, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hòa bình, mến khách và hình ảnh TPHCM tươi đẹp sẽ còn đọng lại mãi trong lòng ngài Đại sứ. Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, TPHCM luôn sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Đại sứ Hoa Kỳ kế nhiệm và Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM để góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần củng cố hòa bình, an ninh và phát triển tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Về phần mình, Đại sứ Daniel J. Kritenbrink cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Nên đã dành thời gian đón tiếp và chúc mừng Bí thư Thành ủy được bầu vào Bộ Chính trị. Đại sứ Daniel J. Kritenbrink cảm ơn lãnh đạo và người dân Việt Nam, trong đó có TPHCM, đã hỗ trợ, giúp đỡ Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời vui mừng nhận thấy Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn, trở thành một trong rất ít các nền kinh tế trên thế giới có mức tăng trưởng trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Đại sứ Daniel J. Kritenbrink khẳng định quan hệ hai nước hiện tốt hơn bao giờ hết; cảm ơn sự hỗ trợ của lãnh đạo TPHCM trong việc thành lập Đại học Fulbright, đại học đẳng cấp thế giới tại TPHCM. Đại sứ Daniel J. Kritenbrink cảm ơn lãnh đạo TPHCM đã hỗ trợ các công ty Hoa Kỳ làm ăn và đầu tư tại TPHCM, đóng góp vào sự phát triển chung của TPHCM, góp một phần vào sự thịnh vượng của Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục