Tiếp tục có thêm 7 ca mắc Covid-19 từ châu Âu về nước

Chiều 19-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, trong ngày cả nước đã ghi nhận thêm 7 trường hợp mắc mới dịch Covid -19 (từ ca thứ 343 tới 349) tại Việt Nam. Cả 7 ca mắc mới này đều là người nhập cảnh từ châu Âu về nước, được cách ly ngay nên không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.

7 trường hợp mắc mới gồm: bệnh nhân 343 (nữ, 27 tuổi, ở Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh); bệnh nhân 344 (nam, 52 tuổi, ở Nghi Thủy, Cửa Lò, Nghệ An); bệnh nhân 345 (nữ, 39 tuổi, ở Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội); bệnh nhân 346 (nam, 6 tuổi, ở Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội); bệnh nhân 347 (nam, 6 tuổi, ở Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội); bệnh nhân 348 (nam, 39 tuổi, ở Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và bệnh nhân 349 (nam, 12 tuổi, ở Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Qua giám sát, ngày 6-6, các bệnh nhân trên từ châu Âu (Thụy Điển, Phần Lan) về Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội trên chuyến bay VN2, sau khi nhập cảnh được cách ly ngay tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 7-6 được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả đều âm tính.

Ngày 18-6 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả 7 mẫu dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện 7 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Tiếp tục có thêm 7 ca mắc Covid-19 từ châu Âu về nước ảnh 1

Tính đến chiều cùng ngày, Việt Nam đã ghi nhận 349 người mắc Covid-19, trong đó có tổng cộng 209 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Trong khi đó, cả nước tiếp tục trải qua 64 ngày liên tiếp không có ca nhiễm trong cộng đồng.

Về tình hình điều trị, trong ngày đã có thêm 1 bệnh nhân Covid 19 được công bố khỏi bệnh ra viện. Đó là bệnh nhân 322 (nam, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam) được Bệnh viện Bệnh lý hô hấp cấp tính Củ Chi, TPHCM công bố khỏi bệnh.

Đến nay, Việt Nam đã có 326 trong số 349 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh. Trong số 23 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị có 4 người đã âm tính với SARS-CoV-2.

Tin cùng chuyên mục