Tiếp tục chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra thành công

Dự kiến các phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trong bối cảnh dịch Covid-19 cũng đã được Bộ GD-ĐT xây dựng, theo đó có thể tổ chức kỳ thi thành nhiều đợt tương tự năm 2020. Trước mắt, chưa điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi, vì phải tiếp tục theo dõi tình hình dịch. 
Học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh tư liệu: QUANG PHÚC
Học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh tư liệu: QUANG PHÚC
Chiều 13-5, Ban chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã họp bàn về công tác chuẩn bị cho kỳ thi.

Bộ GD-ĐT cho biết, dù trong điều kiện có dịch, nhưng toàn ngành vẫn tích cực chuẩn bị để kỳ thi diễn ra đúng kế hoạch. Công tác đề thi được tích cực chuẩn bị. Đề tham khảo của 15 môn thi được công bố sớm giúp nhà trường, giáo viên, học sinh có định hướng phù hợp trong dạy, học, ôn tập.

Bộ GD-ĐT khẳng định nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu lớp 12. Các nội dung kiến thức được tinh giản do tác động của dịch Covid-19 (năm học 2019-2020 và 2020-2021) sẽ không được đưa vào đề thi năm nay.

Tại hội nghị, Bộ GD-ĐT đưa ra yêu cầu tạo điều kiện tốt nhất để các thí sinh được tham dự kỳ thi; bảo đảm mục đích, yêu cầu và huy động hiệu quả nguồn lực của Trung ương, địa phương trong tổ chức kỳ thi; chủ động áp dụng các biện pháp để kỳ thi có thể diễn ra an toàn cho thí sinh và những người tham gia công tác tổ chức thi. Đồng thời, phải bảo đảm kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan, chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh.

Dự kiến các phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trong bối cảnh dịch Covid-19 cũng đã được Bộ GD-ĐT xây dựng, theo đó có thể tổ chức kỳ thi thành nhiều đợt tương tự năm 2020. Trước mắt, chưa điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi, vì phải tiếp tục theo dõi tình hình dịch. 

Bộ yêu cầu trong thời gian tới, các nhà trường tổ chức rà soát để bảo đảm độ chính xác của dữ liệu đăng ký dự thi. Bộ GD-ĐT sẽ cùng các địa phương tiếp tục phối hợp để xử lý các vấn đề phát sinh để bảo đảm quyền lợi cho học sinh.

Hết ngày 11-5, thí sinh sẽ hoàn thành đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển đại học bằng hình thức trực tiếp. Riêng đăng ký nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến sẽ kéo dài đến 17g ngày 16-5. Năm nay, mặc dù dịch Covid-19 ảnh hưởng đến nhiều địa phương trong cả nước, nhưng với sự chuẩn bị kỹ càng và nhất là với tinh thần trách nhiệm cao, các thầy cô giáo, nhà trường đã hướng dẫn, hỗ trợ đầy đủ, kịp thời cho học sinh nên công tác đăng ký dự thi vẫn diễn ra thuận lợi, bảo đảm tiến độ.

Ngày 13-5, Hà Nội quyết định cho 2 triệu học sinh từ mầm non đến THPT nghỉ hè từ ngày 15-5, sớm hơn kế hoạch ban đầu gần nửa tháng. Nhiệm vụ năm học 2020-2021 còn lại (thi học kỳ II, tổng kết) sẽ được thực hiện vào thời gian nghỉ hè, khi tình hình dịch bệnh ổn định, học sinh có thể đến trường. Riêng với lớp 9 và 12, do đã hoàn thành kiểm tra học kỳ 2, học sinh tiếp tục học, ôn tập trực tuyến đến hết ngày 28-5. Việc này sẽ ảnh hưởng tới kỳ thi chuyển cấp, tuyển sinh lớp 6, 10 của các trường.

Hiện Hà Nội vẫn giữ nguyên kế hoạch tổ chức 4 bài thi vào lớp 10 trong hai ngày 10,11-6. Nhưng Hà Nội sẽ điều chỉnh thời điểm tổ chức thi vào lớp 10 nếu Bộ GD-ĐT điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp THPT (ngày 7,8-7).

Tin cùng chuyên mục