Tiếp tục chi trả hơn 275 tỷ đồng cho dân có đất thu hồi trong dự án sân bay Long Thành

Trong 2 ngày 18 và 19-8, UBND huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đã tiến hành chi trả tiền đền bù, hỗ trợ đợt 4 cho các hộ dân có đất bị thu hồi để phục vụ xây dựng sân bay Long Thành.
Người dân nhận tiền đền bù đợt tháng 5-2020. Ảnh: VŨ PHONG
Người dân nhận tiền đền bù đợt tháng 5-2020. Ảnh: VŨ PHONG

Số tiền thực hiện chi trả là hơn 275 tỷ đồng cho 130 hộ dân; trong đó, hộ nhận cao nhất là hơn 8 tỷ đồng, hộ thấp nhất là 32 triệu đồng.

Trong tháng 9 tới, UBND huyện Long Thành sẽ tiếp tục thực hiện chi trả tiền đền bù, hỗ trợ này và đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn để sớm bố trí cho người dân vào xây dựng nhà ở.

Trước đó, UBND huyện Long Thành cũng đã thực hiện 3 đợt chi trả với hơn 395 tỷ đồng cho 266 hộ dân; có 43 hộ dân thuộc 3 đợt chi trả chưa nhận tiền đền bù do chờ tái định cư và ở xa.

Để thực hiện dự án sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai thu hồi hơn 5.000ha đất của 18 tổ chức, gần 5.300 gia đình, chi gần 23.000 tỷ đồng hỗ trợ bồi thường và sẽ bàn giao toàn bộ diện tích hơn 5.000ha vào năm 2021.

Tin cùng chuyên mục