Tiếp sức người dân trong khu phong tỏa, lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19

Trong những ngày qua, đoàn thể, ban ngành, tổ chức chính trị xã hội ở những "điểm nóng" dịch Covid-19 tại TPHCM đã chung tay chung sức chăm lo, hỗ trợ người dân, lực lượng tuyến đầu chốt trực ở các khu cách ly, phong tỏa...
Ngày 28-6, bà Phạm Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam quận 8 (TPHCM) cho biết, đơn vị đã cùng các tổ chức đoàn thể của quận, phường đã vận động được hơn 6,2 tỷ đồng để hỗ trợ, chăm lo cho bà con, các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua.
Bà Phạm Thị Minh Nguyệt cho biết thêm, hiện quận đang triển khai thực hiện 6 “Gian hàng 0 đồng” phục vụ rau củ quả, nhu yếu phẩm mỗi ngày cho hộ dân trong khu vực phong tỏa và một số phường có đông hộ dân nghèo đang sinh sống; Triển khai “ATM gạo” với hơn 12 tấn gạo trao cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các hộ công nhân nhà trọ, người bán vé số (mỗi hộ 10 kg/gạo).
Tiếp sức người dân trong khu phong tỏa, lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 ảnh 1 Bà Trần Thanh Hà, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam quận 8 (TPHCM) trao quà cho người dân. Ảnh: MINH NGUYỆT
Tiếp sức người dân trong khu phong tỏa, lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 ảnh 2 Lãnh đạo Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam quận 8 (TPHCM) trao quà hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt. Ảnh: MINH NGUYỆT
Tổng trị giá quà chăm lo cho bà con là 3.268 suất quà (gần 3 tỷ đồng), 30 tấn gạo, 24 tấn rau củ quả các loại (mô hình “Màu xanh hy vọng”) và nhiều nhu yếu phẩm khác. Bên cạnh đó, quận cùng với hệ thống phường vận động hỗ trợ tổ chức thực hiện các mô hình tại địa phương như: “Bếp ăn từ thiện”, “Bếp ăn nghĩa tình”, "Nghìn bữa cơm - Triệu trái tim" nấu các suất ăn miễn phí; chương trình "Tiếp sức mùa dịch", "Chia sẻ yêu thương"...
Tiếp sức người dân trong khu phong tỏa, lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 ảnh 3 Bà Phạm Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam quận 8 (TPHCM) tiếp nhận hỗ trợ từ Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 8. Ảnh: MINH NGUYỆT
Thời gian qua, lãnh đạo Ủy Ban MTTQ Việt Nam quận 8 đã đi thăm, tặng quà lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch; y, bác sĩ trên địa bàn quận; cán bộ Trung tâm y tế Quận 8 với tổng kinh phí hỗ trợ 130 triệu đồng. Chi hỗ trợ tiền mặt cho thành viên các chốt trực khu vực phong tỏa 84 chốt (5 triệu đồng/chốt) với số tiền 420 triệu đồng do TPHCM hỗ trợ.
Tiếp sức người dân trong khu phong tỏa, lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 ảnh 4 Trong những ngày qua, hàng tấn nhu yếu phẩm được chuyển đến hỗ trợ cho người dân. Ảnh: MINH NGUYỆT
Tại quận Bình Tân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bình Tân Phạm Thị Thanh Thuận cho biết, đơn vị phối hợp UBND phường An Lạc trao tặng 705 phần quà cho công nhân lao động là những trường hợp phải ngừng việc do nơi làm việc nằm trong khu phong tỏa. Trong đó trao tặng cho 122 công nhân lao động Công ty TNHH Top Royal Flash; 218 phần quà cho công nhân lao động Công ty TNHH Fu Chun và 365 phần quà cho công nhân lao động phải ngừng việc do nơi làm việc nằm trong khu phong tỏa thuộc khu phố 2,3,4 phường An Lạc (quận Bình Tân), với tổng kinh phí 352 triệu đồng.
Tiếp sức người dân trong khu phong tỏa, lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 ảnh 5 Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Bình Tân trao quà cho công nhân, người lao động. Ảnh: THANH NGUYỆT
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bình Tân cho biết thêm, quận cũng kịp thời chăm lo cho 86 giáo viên khó khăn ảnh hưởng dịch Covid-19, tổng kinh phí 60 triệu đồng.
Bên cạnh đó, trao tặng 1.000 chai nước rửa chén, trị giá 30 triệu đồng cho công nhân lao động nhà trọ khu phố 2,3,4 phường An Lạc (quận Bình Tân); Phối hợp công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pouyen Việt Nam trao tặng 843 phần quà gồm các nhu yếu phẩm, khẩu trang y tế, tổng số tiền trao tặng là 252 triệu đồng cho các công nhân trong khu vực phong tỏa thuộc khu phố 2,3,4 phường An Lạc (quận Bình Tân).
Tiếp sức người dân trong khu phong tỏa, lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 ảnh 6 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Bình Tân cho biết sẽ tiếp tục vận động các mạnh thường quân các nhu yếu phẩm để hỗ trợ các điểm phong tỏa, khu cách ly vượt qua khó khăn chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: THANH NGUYỆT
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Bình Tân dự kiến hỗ trợ các nhu yếu phẩm trên về các chốt phòng, chống dịch bệnh của UBND Phường Tân Tạo A nhằm động viên, chia sẽ đơn vị vượt qua khó khăn, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Ngoài ra, lên kế hoạch chăm lo đợt 5 cho đoàn viên, người lao động, đoàn viên nghiệp đoàn bị ảnh hưởng dịch covid-19 với tổng kinh phí dự kiến trao trong đợt 5 là 349 triệu đồng.
“Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Bình Tân tiếp tục vận động các mạnh thường quân tài trợ các nhu yếu phẩm để hỗ trợ các điểm phong tỏa, khu cách ly vượt qua khó khăn trong chống dịch bệnh Covid-19”, bà Phạm Thị Thanh Thuận cho biết.
Ngày 28-6, ông Lê Văn Bảy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam quận Bình Tân (TPHCM) đã đi thăm, động viên các lực lượng tuyến đầu làm nhiệm ở các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận.
Tiếp sức người dân trong khu phong tỏa, lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 ảnh 7 Ông Lê Văn Bảy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam quận Bình Tân (TPHCM) đã đi thăm, động viên các lực lượng tuyến đầu. Ảnh: MTTQ Bình Tân
Từ ngày 1-6 đến nay, lãnh đạo Ủy Ban MTTQ Việt Nam quận Bình Tân đã đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ 4 đợt đến các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn quận với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục