Tiếp nhận 6 cá thể rùa đầu to nguy cấp, quý hiếm

Các cá thể rùa đầu to thuộc diện nguy cấp, quý hiếm được phát hiện ở nhà dân. Cơ quan chức năng đã tiếp nhận các cá thể này để chăm sóc trước khi thả về tự nhiên.

Trung tâm bảo tồn tiếp nhận cá thể rùa đầu to từ Vườn Quốc gia

Ngày 24-4, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Kon Tum) cho biết, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái (thuộc Vườn Quốc gia Chư Mom Ray) vừa tiếp nhận 6 cá thể rùa đầu to từ Hạt Kiểm lâm TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) bàn giao.

Cũng theo ông Thủy, hiện trung tâm đang chăm sóc các cá thể rùa này. Khi nào chúng khỏe mạnh, trung tâm sẽ thả về tự nhiên.

Các cá thể rùa

Rùa đầu to có tên khoa học là Platysternon megacephalum, thuộc loài động vật rừng nhóm IB, nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. 

Trước đó, trong quá trình làm nhiệm vụ tại xã Đắk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, cán bộ, chiến sĩ Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Công an tỉnh Kon Tum đã phát hiện số cá thể rùa nói trên và vận động người dân tự nguyện giao nộp.

Sau đó, các cá thể này được bàn giao cho Hạt Kiểm lâm thành phố Kon Tum. Khi tiếp nhận, các cá thể này nặng 1,95kg.

Tin cùng chuyên mục