Tia tử ngoại ở mức cao trong ngày 7-6

Trong ngày 7-6, chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) có giá trị cao tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM, ứng với mức gây hại cao cho cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng.
Tia tử ngoại ở mức cao trong ngày 7-6

Theo thông báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 6-6, nắng nóng đã xảy ra tại đồng bằng và trung du Bắc bộ, khu vực Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ.

Dự báo ngày 7-6, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam, đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên nắng nóng sẽ mở rộng, nhiệt độ cao nhất lên tới 35-37°C.

Từ ngày 9-6, nắng nóng còn gia tăng ở Bắc bộ và Trung bộ, nhiều nơi nắng nóng gay gắt, kéo dài nhiều ngày.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, trong ngày 7-6, chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) có giá trị cao tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM, ứng với mức gây hại cao cho cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng.

Tin cùng chuyên mục