Thuyền “chui” vẫn mạo hiểm chở khách trên hồ Đan Kia - Suối Vàng

Cơ quan chức năng nhiều lần xử lý các phương tiện chở người trên hồ Đan Kia - Suối Vàng nhưng đến nay tình trạng trên vẫn tiếp diễn.

Clip thuyền chở du khách "chui" trên hồ Đan Kia - Suối Vàng:

Ngày 2-10, ghi nhận tại hồ Đan Kia - Suối Vàng (thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương) các phương tiện thủy vẫn ngang nhiên chở khách du lịch di chuyển ngang mặt hồ.

Thuyền “chui” vẫn mạo hiểm chở khách trên hồ Đan Kia - Suối Vàng ảnh 1 Các phương tiện chưa được cấp phép nhưng vẫn vô tư chở khách tham quan hồ Đan Kia - Suối Vàng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Một chiếc thuyền có chiều dài khoảng 5m, rộng 1m trang bị thô sơ nhưng vẫn vô tư đón khách từ khu vực cây thông "cô đơn" về đập nước phía hạ nguồn của hồ.

Cả nhóm du khách 6 thành viên và người điều khiển thuyền đều không mặc áo phao, dù di chuyển qua lòng hồ rộng, luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Thuyền “chui” vẫn mạo hiểm chở khách trên hồ Đan Kia - Suối Vàng ảnh 2 Thuyền gỗ "mong manh" giữa hồ lớn. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Bằng cách di chuyển này, du khách sẽ đi từ bãi Tiên Sa, đập nước sang một số điểm tham quan trên hồ Suối Vàng mà không phải băng đoạn đường rừng khoảng 5km.

Thuyền “chui” vẫn mạo hiểm chở khách trên hồ Đan Kia - Suối Vàng ảnh 3
Thuyền “chui” vẫn mạo hiểm chở khách trên hồ Đan Kia - Suối Vàng ảnh 4 Cận cảnh những thuyền gỗ dùng để chở khách vượt hồ Đan Kia - Suối Vàng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN 

Ông Sử Thanh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, cho biết, khu vực trên chưa có phương tiện nào được phép chở người di chuyển trên mặt hồ Đan Kia - Suối Vàng, địa phương cũng đã nhiều lần ra quân xử lý, thậm chí tạm giữ các phương tiện 30 ngày, nhưng sau đó người dân tiếp tục đưa thuyền hoạt động trở lại. UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo phòng ban liên quan kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Dư luận tại địa phương đặt dấu hỏi lớn, hậu quả sẽ như thế nào nếu xảy ra tình huống xấu khi du khách đi trên các chiếc thuyền đang hoạt động "chui"?

Tin cùng chuyên mục