Thụy Điển: Thủ tướng đầu tiên bị phế truất

Ngày 21-6, kênh CNN đưa tin Quốc hội Thụy Điển đã tiến hành cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Stefan Löfven, lãnh đạo của đảng Dân chủ xã hội. Với 181 phiếu thuận/349 phiếu, ông Löfven là thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển rời khỏi chức vụ theo hình thức này. 
Thủ tướng Stefan Löfven
Thủ tướng Stefan Löfven

Ông Löfven sẽ có một tuần để từ chức hoặc kêu gọi một cuộc bầu cử trước thời hạn.

Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm diễn ra sau khi đảng Dân chủ Thụy Điển theo chủ nghĩa dân tộc đệ trình kiến nghị lên Quốc hội.

Trước đó, đảng Cánh tả đã bày tỏ phản đối kế hoạch cải cách quản lý giá nhà cho thuê của Chính phủ Thụy Điển. Phe phản đối cho rằng kế hoạch trên cho phép các chủ cho thuê tự do đưa ra mức giá cao, đe dọa quyền lợi của người đi thuê nhà.

Lãnh đạo đảng Dân chủ  Jimmie Akesson đã chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Löfven là “nguy hại” cho đất nước Thụy Điển.

Tin cùng chuyên mục