Thụy Điển quyết không tha ông chủ WikiLeak

Bộ Ngoại giao Ecuador đã ra thông cáo phản đối việc Tòa phúc thẩm Thụy Điển không bãi bỏ lệnh truy nã đối với nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange. Bộ Ngoại giao Ecuador cho rằng Thụy Điển cần thực thi kết luận mà Nhóm Công tác về giam giữ tùy ý của Liên hiệp quốc (LHQ) đưa ra hồi tháng 2, theo đó nhận định ông Assange bị giam lỏng trái phép và cần phải được trả tự do ngay lập tức. Cơ quan của LHQ cũng yêu cầu bồi thường thiệt hại cho ông Assange sau hơn 3 năm buộc phải sống ẩn dật.

Phản đối của Ecuador được đưa ra một ngày sau khi Tòa Phúc thẩm của Thụy Điển quyết định giữ nguyên lệnh truy nã đối với nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks với cáo buộc xâm hại tình dục. Từ tháng 6-2012, ông Assange đã chạy vào Đại sứ quán Ecuador tại London để tránh bị Anh dẫn độ về Thụy Điển vì lo ngại bị chính quyền Thụy Điển dẫn độ sang Mỹ để xét xử các tội danh tiết lộ các bí mật quốc gia của Mỹ. Theo Reuters, Ecuador đã chọn ngày 17-10 để thẩm vấn Assange tại Đại sứ quán của nước này ở London. Các công tố viên Thụy Điển sẽ gửi câu hỏi cho công tố viên của Ecuador.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục