Thủy điện Hòa Bình và Sơn La cùng xả lũ

Theo thông tin cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong 3 ngày tới, miền Bắc vẫn sẽ tiếp tục có mưa lớn.
Thủy điện Hòa Bình và Sơn La cùng xả lũ
Thủy điện Hòa Bình và Sơn La cùng xả lũ
Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, sáng 19-7, thủy điện Sơn La cũng mở 1 cửa xả đáy theo lệnh của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.
Theo đó, Công ty Thủy điện Sơn La được lệnh liên phát tối đa 6/6 tổ máy với tổng lưu lượng khoảng 3.400m³/giây vào ban ngày, phát qua các tổ máy với tổng lưu lượng tối thiểu khoảng 1.700m³ vào ban đêm, tùy theo tình hình diễn biến của mưa lũ thượng nguồn có thể mở thêm các cửa xả đáy. 
Chiều 19-7, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có công văn số 313 gửi Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình yêu cầu không để người dân tập trung ở khu vực đập thủy điện đang xả lũ. Bởi vì ngay sau khi tiến hành xả lũ, một số người dân hiếu kỳ tới hạ lưu đập để chụp ảnh và tổ chức một số hoạt động ở khu vực gần đập tràn và hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình.

Tin cùng chuyên mục