Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist

Chiều 29-6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã hội đàm trực tuyến với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist (CPI-M) Sitaram Yechury. 
Toàn cảnh hội đàm trực tuyến. Ảnh: TTXVN
Toàn cảnh hội đàm trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã chúc mừng CPI-M về việc tổ chức thành công Đại hội toàn quốc lần thứ 23; đồng chí Sitaram Yechury được bầu lại làm Tổng Bí thư và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tại bang Kerala do CPI-M giành được.

Thường trực Ban Bí thư trao đổi về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và 5 năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội XII của Đảng với những bài học lớn.

Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan hệ truyền thống hữu nghị với các đảng Cộng sản, cánh tả trong đó có CPI-M; nhất trí thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, đề xuất một số phương hướng hợp tác như trao đổi đoàn, trao đổi thông tin, kinh nghiệm xây dựng Đảng và chính sách phát triển kinh tế - xã hội; khuyến khích các tổ chức, nhân dân, hai Đảng tăng cường giao lưu, phối hợp hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Ấn Độ; tạo điều kiện đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa bang Kerala do CPI-M cầm quyền với các địa phương của Việt Nam, qua đó góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước thời gian tới.

Tổng Bí thư Sitaram Yechury đánh giá cao ý nghĩa của cuộc hội đàm với Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm qua, những kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển đất nước, bảo đảm công bằng xã hội.

Tổng Bí thư Sitaram Yechury thông tin về tình hình Ấn Độ, những ưu tiên của CPI-M về tăng cường dân chủ, thúc đẩy bình đẳng và tiến bộ xã hội. Đánh giá cao quan hệ truyền thống và sâu đậm giữa hai Đảng, Tổng Bí thư Sitaram Yechury cho rằng, trong tình hình phức tạp hiện nay và việc các nước đều phải đối mặt nhiều thách thức, sự đoàn kết, hợp tác giữa các đảng Cộng sản trên thế giới có ý nghĩa quan trọng.

Tổng Bí thư Sitaram Yechury bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác thiết thực với Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm tới thông qua việc trao đổi đoàn, thông tin và chia sẻ kinh nghiệm, chính sách.

Tin cùng chuyên mục