Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn làm Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế

Chiều 31-7, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ bằng hình thức trực tuyến.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc chuyển ngành đối với Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đến nhận công tác tại Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế.

Đồng thời, công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn làm Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế ảnh 1 Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (bìa phải) tặng hoa chúc mừng Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao quá trình phấn đấu, nỗ lực của Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn. Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn được đào tạo bài bản, rèn luyện, thử thách qua nhiều môi trường công tác, luôn thể hiện phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn cao, khả năng quản lý, lãnh đạo sâu sát.

Từng trải qua các vị trí công tác từ cơ sở đến Bộ Công an, giữ chức vụ Phó Bí thư, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an. Tháng 1-2018, đồng chí Tuấn được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ở vị trí công tác nào, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn làm Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế ảnh 2 Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, tân Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát biểu tại lễ nhận Quyết định

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế và các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, đồng chí hứa tiếp tục học tập, rèn luyện, chủ động, sáng tạo, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kế thừa kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước; đặc biệt là những người tiền nhiệm, đem hết tâm đức, trí tuệ, cùng toàn lực lượng xây dựng Công an Thừa Thiên - Huế trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, quyết tâm bảo đảm tốt tình hình an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.  

Tin cùng chuyên mục