Thưởng nóng bộ đội biên phòng phá án ma túy tại nhà nghỉ

Sáng 17-5, ông Trần Văn Miên, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã thưởng "nóng" cho Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng10 triệu đồng vì thành tích đấu tranh khám phá thành công chuyên án 424B, bắt giữ 3 trùm ma túy liên tỉnh, ngăn chặn kịp thời số lượng lớn hàng đá bán ra thị trường.
Ông Trần Văn Miên, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thưởng nóng cho Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng vì đã phá vụ án ma tuý
Ông Trần Văn Miên, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thưởng nóng cho Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng vì đã phá vụ án ma tuý

Trước đó, lúc 8 giờ 30 phút ngày 16-5, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng đã ập vào phòng 202 nhà nghỉ Villas, số 7 đường Thanh Tịnh (tổ 13, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) khống chế 3 nghi can, gồm: Nguyễn Hoàng Minh Dũng (22 tuổi, ngụ phường 5, quận Gò Vấp, TPHCM), Lê Văn Hoàng Thịnh (23 tuổi, ngụ K100 đường Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và Đinh Công Tỉnh (ngụ tổ 34 phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Tang vật bị thu giữ tại hiện trường 
Theo điều tra, đây là 3 "ông trùm" cầm đầu các đường dây buôn bán ma túy tại TPHCM và thành phố Đà Nẵng. Trong đó, Nguyễn Hoàng Minh Dũng mang ma túy ra Đà Nẵng giao dịch thì bị bắt quả tang.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 400 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 1 gói ma túy tổng hợp dạng hàng đá ketamin, 5 diện thoại di động và 4,5 triệu đồng.

Trước đó, cũng trong chuyên án 424B lực lượng biên phòng TP Đà Nẵng cũng bắt giữ 3 đối tượng gồm: Lê Văn Ngọc Hùng (25 tuổi, ngụ tổ 39); Lê Thị Xuân (27 tuổi, ngụ tổ 45, cùng phường Thọ Quang) và Lê Quốc Việt (25 tuổi, ngụ tổ 5, phường Mân Thái, cùng Sơn Trà, TP Đà Nẵng) khi chúng đang mua bán hơn 50 gam ma túy tổng hợp.

Hiện chuyên án đang được điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục