Thưởng nóng ban chuyên án phá vụ bắt cóc, tống tiền tại Thừa Thiên – Huế

Tại buổi lễ khen thưởng, Đại tá Lê Quốc Hùng đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Ban chuyên án và tập thể CBCS Công an huyện Phú Vang vừa đạt được.
Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế và Chủ tịch UBND huyện Phú Vang (đứng thứ 3 và 4 từ trái qua phải) tặng hoa, trao tiền thưởng Ban chuyên án Công an huyện Phú Vang.
Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế và Chủ tịch UBND huyện Phú Vang (đứng thứ 3 và 4 từ trái qua phải) tặng hoa, trao tiền thưởng Ban chuyên án Công an huyện Phú Vang.

Chiều 7-6, đại tá Lê Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đến thăm, động viên và khen thưởng Ban chuyên án thuộc Công an huyện Phú Vang vừa phá thành công vụ án cướp tài sản và bắt cóc tống tiền xảy ra tại xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Vang cho biết, sau 1 tháng nỗ lực điều tra phá án, vào ngày 6-6, đơn vị đã bắt giữ và di lí đối tượng Phan Bá Hải (22 tuổi, trú xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang) từ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về tỉnh Thừa Thiên – Huế để tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng này về hành vi “Cướp tài sản” và “Bắt cóc tống tiền”. Bước đầu Hải khai nhận, khoảng 1 giờ sáng 7-5, khi anh Nguyễn Thanh Phong (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ may Thanh Phong) đang nằm ngủ tại công ty thì y đã dùng khẩu trang bịt mặt bất ngờ xông vào. Tại đây, Hải dùng một con dao nhọn và roi điện mang theo khống chế, rồi dùng dây, xích, băng keo trói anh Phong để lục tìm, cướp được 6 triệu đồng tiền mặt cùng 1 điện thoại di động trị giá 20 triệu đồng và 3 thẻ ATM.

Thưởng nóng ban chuyên án phá vụ bắt cóc, tống tiền tại Thừa Thiên – Huế ảnh 1

Đối tượng Phan Bá Hải.


Chưa dừng lại, Hải tiếp tục khống chế, đưa anh Phong ra ngồi vào ghế sau ô tô (ô tô riêng của anh Phong) trong tư thế trói chặt 2 tay 2 chân. Yêu cầu anh Phong hướng dẫn để y điều khiển ô tô đến nhiều trạm ATM ở thị xã Hương Thủy và TP. Huế để dùng thẻ ATM của anh Phong rút 110.500.000 đồng (trước khi xuống xe rút tiền, Hải đã ép anh Phong phải đọc đúng mật khẩu các thẻ ATM). Xong xuôi, Hải tiếp tục lái ô tô theo Quốc lộ 49 từ TP. Huế về xã Vinh Thanh để tống tiền mẹ anh Phong 1 tỷ đồng thì mới thả người. Mẹ anh Phong đồng ý song khi Hải lái xe đến địa phận xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) thì bị tai nạn và xe chết máy. Hải bỏ trốn, để lại xe cùng anh Phong trên đường.

Thưởng nóng ban chuyên án phá vụ bắt cóc, tống tiền tại Thừa Thiên – Huế ảnh 2 Công an huyện Phú Vang đang đấu tranh với Phan Bá Hải.

Đến ngày 8-5, Hải bỏ trốn vào thành phố Buôn Ma Thuột. Công an huyện Phú Vang xác lập chuyên án đấu tranh và phối hợp với Công an TP. Buôn Mê Thuột bắt giữ, di lý Phan Bá Hải về Phú Vang vào ngày 6-6. Hải khai nhận thêm rằng, y từng là công nhân cũ, biết anh Phong sống một mình nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Số tiền cướp được của anh Phong, Hải đã chi cho tiệc sinh nhật của người yêu 20 triệu đồng, mua môtô trị giá 50 triệu đồng và hơn 40 triệu đồng còn lại y đã tiêu xài hết.

Thưởng nóng ban chuyên án phá vụ bắt cóc, tống tiền tại Thừa Thiên – Huế ảnh 3Chiếc ô tô của nạn nhân mà Phan Bá Hải điều khiển trong quá trình gây án.

Tại buổi lễ khen thưởng, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, Đại tá Lê Quốc Hùng đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Ban chuyên án và tập thể CBCS Công an huyện Phú Vang vừa đạt được. “Việc phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng đã nâng cao uy tín của lực lượng Công an, lấy lại niềm tin trong nhân dân và tạo ra môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, làm ăn”.- Đại tá Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.

Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã giao trách nhiệm cho Công an huyện Phú Vang tiếp tục điều tra, lãm rõ các hành vi của đối tượng Phan Bá Hải để nhanh chóng đưa vụ án ra xét xử công khai trước pháp luật. Đồng thời đề nghị lực lượng Công an huyện phú Vang nói riêng và lực lượng Công an toàn tỉnh nói chung tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân; rà soát, chấn chỉnh sơ hở trong công tác bảo vệ tại các cơ quan doanh nghiệp. Trong thời gian tới cần tập trung lực lượng đẩy mạnh hơn nữa công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Dịp này, đồng chí La Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Phú Vang đã thay mặt cho lãnh đạo Đảng ủy, Chính quyền địa phương đến khen và thưởng cho ban chuyến án số tiền 5 triệu đồng về thành tích vừa đạt được.

Tin cùng chuyên mục