Thưởng nóng Ban chuyên án phá thành công nhiều vụ mua bán trái phép chất ma túy

Chiều 10-6, quận Hải Châu khen thưởng nóng 10 triệu đồng cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an quận Hải Châu liên tiếp bắt quả tang 8 vụ, bắt giữ 15 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu được số lượng lớn.

Ông Vũ Quang Hùng, Bí thư Quận ủy Hải Châu khen thưởng nóng cho đội chuyên án
Ông Vũ Quang Hùng, Bí thư Quận ủy Hải Châu khen thưởng nóng cho đội chuyên án

Theo đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 22 giờ, ngày 2-6, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khống chế, bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Võ Văn Hoàng (23 tuổi, trú tại thôn Tủ Trà, xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam); Hồ Viết Dinh (24 tuổi, trú tại thôn Ngũ Xã, xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam); Lê Thị Thảo Linh (22 tuổi, trú tại 104 Lê Đại Hành, TP Đà Nẵng). Tổng lượng ma túy thu giữ khoảng 50 gam ma túy ketamine và 20 viên thuốc lắc.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 30-5, tại trước số nhà K382/9 Núi Thành (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện Trương Chung (24 tuổi, trú tại phòng 205, nhà C, Khu chung cư Nam cầu Cẩm Lệ, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) chở theo Nguyễn Thanh Phúc (23 tuổi, trú tại 19 Phạm Xuân Ẩn, TP Đà Nẵng) nên tiến hành khống chế, bắt quả tang thu giữ 3 gói ma túy hàng đá với trọng lượng ước tính 20 gam.

Tiếp tục điều tra mở rộng, đơn vị khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Phạm Ngọc Châu Hùng (40 tuổi, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Thị My (33 tuổi, trú tổ 35 phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cùng trú tại thôn Câu Hà, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thu giữ 3 gói ma túy hàng đá nặng khoảng 30 gam, 1 cân tiểu ly và nhiều dụng cụ dùng để phân chia và sử dụng ma túy.

Ngày 18-5, tại cà phê Thế Kỷ (trước số nhà 346 Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), đơn vị phát hiện và bắt quả tang các đối tượng, gồm: Đoàn Phạm Duy Ân, Trần Công Quốc, Ngô Đức Bằng, Lê Toàn Hiếu, Huỳnh Ngọc Sơn, Trần Thanh Liêm, Đoàn Phan Hoàng Hải và Nguyễn Quốc Hà. Đơn vị thu giữ hơn 50 gam ma túy đá, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Qua test nhanh, 8 đối tượng đều dương tính với ma túy tổng hợp.

Công an quận Hải Châu ra quyết định tạm giữ các đối tượng trưng cầu giám định để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Để động viên kịp thời tinh thần tấn công tội phạm, điều tra khám phá án của cán bộ chiến sĩ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, UBND quận Hải Châu khen thưởng nóng về việc này.

Tin cùng chuyên mục