Thưởng Ban chuyên án bắt 40 bánh heroin, 120.000 viên ma túy tổng hợp

Ngày 12-7, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã trao thưởng cho Ban chuyên án 473 LV và 474 LV triệt phá đường dây buôn bán ma túy và đón nhận thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trước đó, ngày 18-6-2017, tại nhà nghỉ Nậm Nưa, bản Nậm Đừa, huyện Pắc Ca Đinh, tỉnh Bôlykhămxay (Lào), lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an tỉnh Bôlykhămxay triệt phá thành công chuyên án 473 LV, bắt giữ 2 đối tượng người Lào đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy, gồm: Na Thăm Ma Nha (26 tuổi) và Chay Kẹo Bun Ni (25 tuổi) đều trú tại bản Thoong Na Mi, huyện Pắc Ca Đinh, tỉnh Bôlykhămxay (Lào).

Tang vật thu giữ gồm 1.000 bánh cần sa khô có tổng trọng lượng 1.028kg và 2 chiếc ôtô bán tải hiệu Toyota mang BKS nn - 9357; U9 - 9333.

Thưởng Ban chuyên án bắt 40 bánh heroin, 120.000 viên ma túy tổng hợp ảnh 1 Hai đối tượng người Lào và tang vật 1.000 bánh cần sa khô trong chuyên án 473LV
Thưởng Ban chuyên án bắt 40 bánh heroin, 120.000 viên ma túy tổng hợp ảnh 2 Trao thưởng cho Ban chuyên án
Tiếp đó, ngày 22-6-2017, tại bản An Nụ Sỏn Xay, thị xã Pak San, tỉnh Bôlykhămxay (Lào), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Bôlykhămxay đã đấu tranh thắng lợi chuyên án 474 LV, bắt giữ 5 đối tượng người Lào gồm: Khăm, 23 tuổi, trú tại bản Phả Khoảng, huyện Nạn, tỉnh Luông Pha Băng; Bun Chay Zàng, 29 tuổi, trú tại bản Mường Phương, huyện Mường Phương; Sỉ Phon Xồng, 29 tuổi, trú tại bản Mận Toong, huyện Mường Mươn, tỉnh Viêng Chăn; Đuông Ta Xồng, 27 tuổi và Chăn Lầu, 24 tuổi, trú tại bản Nậm Phui, huyện Mường Tiêng, tỉnh Xay Nha Bu Ly (Lào).
Tang vật thu giữ gồm 40 bánh heroin, 120.000 viên ma túy tổng hợp, 2 xe ô tô và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán ma túy.
Thưởng Ban chuyên án bắt 40 bánh heroin, 120.000 viên ma túy tổng hợp ảnh 3 Các đối tượng và tang vật 40 bánh heroin, 120.000 viên ma túy tổng hợp bị bắt trong chuyên án 474LV
Thưởng Ban chuyên án bắt 40 bánh heroin, 120.000 viên ma túy tổng hợp ảnh 4 Trao thưởng cho Ban chuyên án
Đây là những chuyên án do Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Bôlykhămxay đã thành lập từ nhiều tháng nay nhằm đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.
Đây là chiến công của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và lực lượng Công an tỉnh Bôlykhămxay, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội; xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Thưởng Ban chuyên án bắt 40 bánh heroin, 120.000 viên ma túy tổng hợp ảnh 5 Trao thưởng cho Ban chuyên án
Ghi nhận những chiến công đặc biết xuất sắc của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Bôlykhămxay trong đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã gửi thư khen ngợi Ban chuyên án 474LV.
Cũng tại lễ trao thưởng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã trao bằng khen của Bộ Quốc phòng, bằng khen của Bộ Tư Lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Đen Pi Mun Thả Đi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bôlykhămxay (Lào) đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhì, hạng Ba cho 7 cá nhân.

Đồng chí Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng và trao thưởng cho Ban chuyên án.

Cũng nhân dịp này, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống các loại tội phạm về buôn ma túy, vận chuyển vụ khí trái phép.

Thưởng Ban chuyên án bắt 40 bánh heroin, 120.000 viên ma túy tổng hợp ảnh 6 Trao thưởng cho Ban chuyên án
Phát biểu tại buổi lễ,  ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định: Việc đấu tranh thắng lợi Chuyên án 474 LV nói riêng và các vụ án ma túy khác nói chung là những chiến công đặc biệt xuất sắc của Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Bôlykhămxay. Đây là sự kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết của liên minh chiến đấu Việt Nam – Lào, nó không chỉ thể hiện tình đoàn kết hữu nghị, mà còn góp phần vun đắp mối quan hệ đặc biệt lên tầm cao mới...
Thưởng Ban chuyên án bắt 40 bánh heroin, 120.000 viên ma túy tổng hợp ảnh 7 Ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng và trao thưởng cho Ban chuyên án 
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng yêu cầu, toàn lực lượng phải thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Giúp bạn là giúp mình” để giúp nhau phòng chống tội phạm ma túy từ xa, ngăn ngừa từ gốc ngay trên đất bạn Lào. Trong quá trình đấu tranh, phòng chống tội phạm phải tin và dựa vào nhân dân.

Đặc biệt, tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, liều lĩnh nên đòi hỏi lực lượng biên phòng phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, mưu trí, dũng cảm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và đảm bảo tuyệt đối an toàn trong thực thi nhiệm vụ. Về phía tỉnh Hà Tĩnh sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện để các lực lượng tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc trong thời gian tới...

 >> Video clip: Bắt giữ 2 đối tượng người Lào, thu giữ quả tang 1.000 bánh cần sa khô trong chuyên án 473LV

Tin cùng chuyên mục