Thuốc chữa bệnh hiếm giá 2,1 triệu USD

Cục Quản lý thực phẩm dược phẩm Mỹ, ngày 24-5 đã chứng nhận cho lưu hành Zolgensma, thuốc chữa trị bệnh teo cơ tủy, căn bệnh hiếm gặp khiến trẻ em tử vong trước 2 tuổi.
Thuốc chữa bệnh hiếm giá 2,1 triệu USD

Theo New York Times, Zolgensma đã trở thành loại thuốc có giá đắt nhất thế giới từ trước tới nay sau khi nhà sản xuất Thụy Sĩ Novartis công bố giá 2,1 triệu USD một lộ trình điều trị. Novartis cho biết, mức giá này đã giảm tới 50% giá trị thực của loại thuốc này nếu so với mức chi phí bệnh nhân thường phải trả khi điều trị bệnh hiếm gặp trong thời gian dài. Bệnh teo cơ tủy ảnh hưởng tới các tế bào thần kinh vận động trong tủy sống khiến người bệnh không thể đi lại, nói chuyện, nuốt hay thở. Trên thế giới, cứ 11.000 trẻ sinh ra, có 1 cháu mắc bệnh teo cơ tủy. 

Tin cùng chuyên mục