Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn ở chung cư

Buổi thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ quy mô lớn với sự tham gia phối hợp của nhiều lực lượng và cư dân chung cư vừa diễn ra tại chung cư Thái An 3 và 4 (quận 12, TPHCM). 

Theo tình huống giả định, người dân bất cẩn trong thờ cúng gây cháy khu vực căn hộ tại tầng 5 của block chung cư Thái An 3. Ngọn lửa bùng lên nhanh, khói khí độc tỏa ra dày đặc đe dọa an toàn của cư dân đang sống trong tòa nhà.

Ngay khi phát hiện vụ việc, các thao tác xử lý bước đầu như chữa cháy, cứu người, di chuyển tài sản... đều được lực lượng PCCC cơ sở ra sức tiến hành, đồng thời thông tin báo cháy đến tổng đài khẩn cấp 114.  

Chỉ ít phút sau, công an và các đơn vị chức năng của quận 12 lập tức có mặt tại hiện trường, triển khai lực lượng phương tiện xử lý vụ việc. Đội PCCC và Cứu nạn cứu hộ - Công an quận Tân Phú cũng đến chi viện.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Đức, cư dân chung cư Thái An 3, nhận xét: “Lực lượng, phương tiện PCCC phối hợp tổ chức chữa cháy, cứu người bằng xe thang, di chuyển tài sản... rất chuyên nghiệp, nhanh chóng. Qua đây, bản thân tôi và cư dân chung cư cảm thấy yên tâm hơn về việc PCCC”.

Tin cùng chuyên mục