Thực hư Khá “Bảnh” tử vong ở trại giam?

Tối ngày 20-12, mạng xã hội lan truyền thông tin Ngô Bá Khá (gọi là Khá “Bảnh”) đang thụ án hơn 10 năm tù đã “tử vong” tại Hải Dương. Nhanh chóng, thông tin này khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Liên quan tới thông tin trên, ngày 21-12, Giám đốc Công an Hải Dương bác tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội về Khá “Bảnh” tử vong và khẳng định Khá vẫn khỏe mạnh trong trại giam.

Thực hư Khá “Bảnh” tử vong ở trại giam? ảnh 1 Ngô Bá Khá tại phiên tòa cuối năm 2019

“Không có chuyện Ngô Bá Khá tử vong trong trại giam như các trang mạng xã hội thông tin. Ngô Bá Khá vẫn khỏe như vâm”, Giám đốc Công an Hải Dương cho hay.

Trong khi đó, một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh (nơi Khá có hộ khẩu trước khi thụ án) cũng khẳng định thông tin lan truyền trên mạng là sai sự thật.

Khá “Bảnh” tên thật là Ngô Bá Khá (sinh năm 1993). Ngô Bá Khá từng đi tù và ra tù năm 2017. Sau đó, Khá lập ra tài khoản Youtube “Khá Bảnh” và thu hút khá nhiều người theo dõi.

Theo công an, Khá là đối tượng nghiện ngập, có 3 tiền án, tiền sự về tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”. Trong tháng 3-2019, Khá 2 lần bị công an lập biên bản hành chính do đốt xe máy rồi quay video; đứng dàn hàng ngang chụp ảnh trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Tháng 4-2019, Khá “Bảnh” bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ vì hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. Cuối năm 2019, Tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) tuyên Ngô Bá Khá 10 năm 6 tháng tù cho 2 hành vi trên.

Tin cùng chuyên mục