Thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển

Ngày 14-9, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tổ chức hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II (2015 - 2020).

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Vũ Hữu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM nhận xét, trong nửa đầu nhiệm kỳ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ TP, thực hiện 7 chương trình đột phá, thực hiện công tác xây dựng Đảng và thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng… Qua đó, việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên ngày càng thực chất. Công tác phát triển đảng viên mới luôn đạt và vượt chỉ tiêu, như năm 2016 kết nạp 557 đảng viên (đạt 139% chỉ tiêu của năm), năm 2017 kết nạp 548 đảng viên (đạt 137% chỉ tiêu của năm) và 6 tháng đầu năm 2018 kết nạp được 195 đảng viên (đạt gần 49% chỉ tiêu của năm). 

Đồng chí Vũ Hữu Minh cho biết, thời gian tới, Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Cùng đó là việc phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu kết nạp 2.000 đảng viên vào cuối nhiệm kỳ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đánh giá cao kết quả của Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP đạt được trong nửa nhiệm kỳ.

Phân tích một số tồn tại cùng nguyên nhân, đồng chí Tất Thành Cang yêu cầu Đảng bộ Khối cần tập trung thực hiện 7 chương trình đột phá cùng 3 chương trình bổ sung (xây dựng TPHCM thành đô thị thông minh, hình thành khu đô thị sáng tạo và thực hiện Nghị quyết số 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP) một cách hiệu quả. Cùng đó là việc tập trung cho công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát; phòng chống tham nhũng và triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương vào thực tiễn, trong đó có các chính sách cụ thể thúc đẩy, phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn TPHCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang cũng gợi ý, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM cần lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tập trung làm tốt công tác dân vận chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính. Đặc biệt là việc nâng cao chất lượng trong tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TPHCM.

Tin cùng chuyên mục