Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ đi vào chiều sâu

Ngày 15-4, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã có buổi tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc E. Knapper đến thăm và làm việc.  
 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng quà lưu niệm Đại sứ Hoa Kỳ Marc E. Knapper. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng quà lưu niệm Đại sứ Hoa Kỳ Marc E. Knapper. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Nên đã thay mặt lãnh đạo và nhân dân TPHCM bày tỏ lòng cảm ơn Chính phủ Hoa Kỳ đã hỗ trợ trang thiết bị y tế và vaccine cho Việt Nam trong trận đại dịch Covid-19 vừa qua.

Bí thư Thành ủy mong muốn hai bên củng cố quan hệ song phương hiệu quả hơn thông qua việc thúc đẩy hợp tác một số lĩnh vực, như kinh tế, năng lượng, giáo dục...

Lãnh đạo TPHCM đánh giá cao mối quan hệ hợp tác đôi bên ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, không chỉ ở lĩnh vực thương mại. Hy vọng trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ Marc E. Knapper thúc đẩy thêm nhiều chương trình hợp tác nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hai bên tham gia.

Về phần mình, Đại sứ Hoa Kỳ Marc E. Knapper khẳng định hai nước hiện đã có một số chương trình hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số, chuyển đổi kỹ thuật số và Hoa Kỳ sẵn sàng chung tay Việt Nam thúc đẩy các chương trình này chuyển đổi mạnh mẽ, sâu sắc và hiệu quả hơn.  

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã tặng Đại sứ Hoa Kỳ Marc E. Knapper cuốn sách Thời xa vắng của nhà văn Lê Lựu. Đáp lại, Đại sứ Knapper tặng đồng chí Nguyễn Văn Nên cuốn sách giới thiệu về bang California, Hoa Kỳ.

Tin cùng chuyên mục