Thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TPHCM và các đối tác Hoa Kỳ

Sáng 10-6, đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã tiếp bà Pamela Phan, Phó Trợ lý Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ, phụ trách khu vực châu Á.
Buổi làm việc giữa Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan và bà Pamela Phan, Phó Trợ lý Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Ảnh: LONG HỒ
Buổi làm việc giữa Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan và bà Pamela Phan, Phó Trợ lý Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Ảnh: LONG HỒ

Thay mặt lãnh đạo TP, đồng chí Võ Văn Hoan chào mừng chuyến thăm, làm việc của Phó Trợ lý Bộ trưởng và các doanh nghiệp Hoa Kỳ; khẳng định mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác, xúc tiến đầu tư giữa doanh nghiệp TP và các đối tác Hoa Kỳ, nhất là trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh.

Đồng chí Võ Văn Hoan cho rằng, mối quan tâm của bà Pamela Phan về phát triển năng lượng xanh, sạch tại TP rất phù hợp với thực tế hiện nay. TP đã triển khai nhiều giải pháp “xanh hóa” sản xuất nhằm thực hiện cam kết của chính phủ trong giảm phát thải khí carbon. TPHCM luôn sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư, kinh doanh lâu dài; sẵn sàng phối hợp cùng các đối tác Hoa Kỳ triển khai các hoạt động xúc tiến hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Bà Pamela Phan đánh giá cao sự phối hợp tích cực, hiệu quả giữa UBND TPHCM và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM trong tổ chức các hoạt động hợp tác giữa các đối tác Hoa Kỳ, nhất là trong lĩnh vực phát triển công nghệ thông minh, xây dựng đô thị thông minh. Thời gian tới, hai bên cần có những hoạt động cụ thể nhằm xây dựng, kết nối giữa các doanh nghiệp có chung lĩnh vực, chung sự quan tâm.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp Hoa Kỳ với các đối tác Việt Nam và doanh nghiệp TPHCM trong lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo, giảm phát thải CO2…

Tin cùng chuyên mục