Thừa Thiên - Huế: Xử lý 3 tài xế gian dối lịch trình di chuyển nhằm trốn cách ly

Trích xuất thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên – Huế, 3 lái xe xuất phát từ tâm dịch Covid-19 là Quảng Nam, rồi đến Quảng Ngãi, sau đó đến tại đường Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, TP Huế để trả hàng.

Sáng 10-8, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, qua tuần tra về an ninh trật tự, Tổ công tác Công an phường Vỹ Dạ, TP Huế đã phát hiện 3 xe tải mang biển kiểm soát ngoại tỉnh (đầu số xe 92, thuộc tỉnh Quảng Nam) đang đậu đỗ trả hàng trên đường Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ nên Công an phường Vỹ Dạ đã báo cáo các đơn vị chức năng liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 để làm việc, xác minh thông tin, làm rõ.

Thừa Thiên - Huế: Xử lý 3 tài xế gian dối lịch trình di chuyển nhằm trốn cách ly ảnh 1 Một phương tiện từ vùng có dịch đến Huế

Các đơn vị chức năng đã làm việc, xác minh thông tin, làm rõ thì nhận thấy 3 lái xe khai gian dối lộ trình di chuyển, nơi xuất phát (địa bàn ngoài vùng dịch) cũng như nơi đến, nhằm tránh cách ly y tế.

Trong đó, trích xuất thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên – Huế, 3 lái xe nói trên xuất phát từ tâm dịch Covid-19 là Quảng Nam, rồi đến Quảng Ngãi, sau đó đến tại đường Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, TP Huế để trả hàng.

Thừa Thiên - Huế: Xử lý 3 tài xế gian dối lịch trình di chuyển nhằm trốn cách ly ảnh 2 3 tài xế gian dối trong việc khai báo lịch trình đã được đưa đi cách ly theo quy định

Lúc 22 giờ 15 phút ngày 9-8, sau khi Thanh tra Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên – Huế lập biên bản làm việc, các lực lượng chức năng đã đưa 3 lái xe cùng 3 chiếc xe tải chở hàng về cách ly y tế ở khu cách ly tại Trường nghiệp vụ Thuế, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang (T4).

Hiện các đơn vị đang tiến hành làm các thủ tục xử lý nghiêm vi phạm của 3 lái xe nói trên theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục