Thừa Thiên - Huế: Xây nhà, tặng quà tết cho đồng bào biên giới

Ngày 10-1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp chính quyền địa phương khởi công xây dựng nhà “Mái ấm biên cương” giúp mẹ con chị Hồ Thị Bích Tủ (trú thôn Loah - Ta Vai, xã Đông Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế).
Khởi công xây dựng nhà “Mái ấm biên cương” giúp mẹ con chị Hồ Thị Bích Tủ trú
Khởi công xây dựng nhà “Mái ấm biên cương” giúp mẹ con chị Hồ Thị Bích Tủ trú

Chị Tủ là người Cơ Tu, chồng bị bệnh mất sớm, hiện phải ở nhờ nhà người thân, một mình mưu sinh nuôi 3 con nhỏ, kinh tế gia đình đặc biệt khó khăn. Ngôi nhà rộng 100m2 với tổng kinh phí hơn 80 triệu đồng. Trong đó, 40 triệu đồng do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế hỗ trợ, số còn lại do gia đình đóng góp. Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt hỗ trợ một phần vật liệu và ngày công xây dựng. 

Đại tá Phạm Tùng Lâm, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết, đây là hoạt động thiết thực nằm trong chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” do đơn vị tổ chức.

Chương trình còn trao 8 học bổng “Nâng bước em tới trường” cho các cháu học sinh; tặng 1.000 khẩu trang y tế cho Trạm y tế xã Đông Sơn, 50 suất quà cho các hộ dân xã Đông Sơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đồng thời tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng ngàn học sinh và người dân vùng biên giới Việt Nam - Lào thuộc địa bàn huyện A Lưới.

Tin cùng chuyên mục