Thừa Thiên - Huế: Tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ trong vài ngày tới

Hiện mưa lũ tại Thừa Thiên - Huế đã qua thời điểm căng thẳng nhất, tuy nhiên tình hình thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp trong những tiếp theo.

Chiều 16-10, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế huy động 200 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng xung kích địa phương dọn bùn, đất để lại khi lũ rút và vệ sinh môi trường các tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, Chi Lăng (TP Huế).

Thừa Thiên - Huế: Tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ trong vài ngày tới ảnh 1
Thừa Thiên - Huế: Tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ trong vài ngày tới ảnh 2 Bộ đội tham gia thu dọn lớp bùn tại một số tuyến đường ở TP Huế vào chiều 16-10

Ngày 16-10, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế đến kiểm tra các điểm sạt lở tại bờ biển xã Phú Thuận (Phú Vang). Tại đây, do ảnh hưởng của mưa lũ, kè chắn sóng dọc bờ biển tại các thôn Tân An, An Dương 1 bị sạt lở nghiêm trọng dù trước đó chính quyền địa phương và ngành chức năng cùng các lực lượng đã gia cố, ngăn ngừa chống sạt lở.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành chức năng tiếp tục có những phương án tối ưu nhất, không để nước biển xâm thực thêm. Nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ thi công kè chống sạt lở bờ biển.

Thừa Thiên - Huế: Tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ trong vài ngày tới ảnh 3
Thừa Thiên - Huế: Tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ trong vài ngày tới ảnh 4 Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế kiểm tra và chỉ đạo xử lý các điểm sạt lở tại bờ biển xã Phú Thuận

Chiều cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu dùng thuyền di chuyển về thôn Tây Hồ (xã Phú Hồ, huyện Phú Vang) để chỉ đạo công tác khắc phục mưa lũ và kịp thời động viên các hộ dân bị nước lũ cô lập, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Cùng ngày, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, kể từ khi mở cửa đón khách trở lại từ chiều 15 đến chiều 16-10, đơn vị đã có 2.500 du khách trong và ngoài nước đến tham quan các di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế.

Thừa Thiên - Huế: Tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ trong vài ngày tới ảnh 5
Thừa Thiên - Huế: Tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ trong vài ngày tới ảnh 6 Du khách quốc tế tham quan Đại nội Huế chiều 16-10

Sáng cùng ngày, tại cuộc họp về công tác ứng phó với mưa lũ trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, mưa lũ đã qua thời điểm căng thẳng nhất, tuy nhiên tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp. Đến thời điểm hiện nay đã qua thời điểm đỉnh lũ, trong công tác vận hành, điều tiết sẽ cố gắng hạ thấp mực nước sông. Các địa phương cần chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó, thậm chí phải tính đến phương án ngập lụt dài ngày.

Thừa Thiên - Huế: Tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ trong vài ngày tới ảnh 7 Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Nguyễn Văn Phương thăm hỏi người dân và chỉ đạo công tác khắc phục mưa lũ tại huyện Quảng Điền vào sáng 16-10

Tin cùng chuyên mục