Thừa Thiên - Huế: Thiếu người vận hành, 2 máy chạy thận bị “trùm mền”

Do thiếu bác sĩ chuyên khoa cùng ê kíp vận hành nên đến nay 2 máy chạy thận này chưa đưa vào phục vụ công tác khám chữa bệnh. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Chân Mây từng đề xuất chuyển máy đi cơ sở y tế khác nhưng chưa được phê duyệt.

Ngày 7-4, Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết, trong số các trang thiết bị được Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp 8 năm về trước cho Bệnh viện Đa khoa Chân Mây có 2 máy chạy thận nhân tạo (trị giá 1,2 tỷ đồng/máy). Tuy nhiên, do thiếu bác sĩ chuyên khoa cùng ê kíp vận hành nên đến nay 2 máy chạy thận này chưa đưa vào phục vụ công tác khám chữa bệnh. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Chân Mây từng đề xuất chuyển máy đi cơ sở y tế khác nhưng chưa được phê duyệt. Hiện 2 máy chạy thận nhân tạo này vẫn đang được “trùm mền” tại phòng X-Quang của bệnh viện.

Bệnh viện đa khoa Chân Mây (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) đi vào hoạt động từ năm 2013, quy mô 200 giường. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, bệnh viện này chỉ hoạt động 70 giường bệnh khiến nhiều trang thiết bị máy móc ít sử dụng, phòng ốc xuống cấp… Đầu năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phê chuẩn việc sáp nhập bệnh viện này vào Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc.

Tin cùng chuyên mục