Thừa Thiên - Huế: Tạm cấm lưu thông cục bộ trên QL 1A vì lũ lớn

Từ 0 giờ đến 18 giờ ngày 14-10, lượng mưa trung bình tại Thừa Thiên - Huế từ 150-300mm, có nơi cao hơn như tại các địa phương thuộc huyện Phú Lộc gồm: Lộc Tiến 364mm, Lăng Cô 313mm, Thủy Yên 351mm và tiếp tục có mưa to đến rất to.

>>> Video QL1A đoạn qua địa bàn xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế bị ngập lụt:

Lúc 20 giờ ngày 14-10, mưa lớn cộng lũ từ thượng nguồn đổ về khiến QL1A đoạn qua địa bàn xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế ngập sâu, uy hiếp tính mạng người tham gia giao thông cũng như an toàn cho các phương tiện lưu thông qua cung đường này. Hiện lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế và cơ quan chức năng đang phải dựng rào chắn đoạn Km867+200 QL1A để kiểm tra tình hình thực tế cũng như tạm thời không cho phương tiện lưu thông qua đoạn đường này.

Thừa Thiên - Huế: Tạm cấm lưu thông cục bộ trên QL 1A vì lũ lớn ảnh 1
Thừa Thiên - Huế: Tạm cấm lưu thông cục bộ trên QL 1A vì lũ lớn ảnh 2
Thừa Thiên - Huế: Tạm cấm lưu thông cục bộ trên QL 1A vì lũ lớn ảnh 3
Thừa Thiên - Huế: Tạm cấm lưu thông cục bộ trên QL 1A vì lũ lớn ảnh 4
Thừa Thiên - Huế: Tạm cấm lưu thông cục bộ trên QL 1A vì lũ lớn ảnh 5 QL 1A đoạn qua địa bàn xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế bị ngập sâu trong lũ vào tối 14-10

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Đặng Văn Hòa, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, theo quy định khi QL 1A ngập lụt cục bộ, uy hiếp đến người và phương tiện tham gia giao thông thì cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để tạm thời cấm phương tiện lưu thông qua cung đường đó cho đến khi lũ rút xuống dưới 0,5m so với mặt đường.

Thừa Thiên - Huế: Tạm cấm lưu thông cục bộ trên QL 1A vì lũ lớn ảnh 6
Thừa Thiên - Huế: Tạm cấm lưu thông cục bộ trên QL 1A vì lũ lớn ảnh 7 Lực lượng chức năng phải tạm cấm các phương tiện lưu thông qua cung đường bị ngập

Cũng theo ông Hòa, lượng mưa các trạm trên địa bàn Thừa Thiên – Huế từ 0 giờ đến 18 giờ ngày 14-10 trung bình từ 150-300mm, có nơi cao hơn như tại huyện Phú Lộc như Lộc Tiến 364mm, Lăng Cô 313mm, Thủy Yên 351mm và tiếp tục có mưa to đến rất to.

Tin cùng chuyên mục