Thừa Thiên - Huế: Nhiều cây cổ thụ bị đốn hạ tại rừng phòng hộ A Lưới

Ngày 23-9, ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế, cho biết, đơn vị đã kiểm tra, phát hiện tại Tiểu khu 312 thuộc rừng phòng hộ A Lưới xảy ra tình trạng phá rừng trái phép. Các đối tượng đã chặt hạ sát gốc 12 cây gỗ thuộc nhóm VII, đường kính 0,5 - 0,9m, có cây đường kính trên 1m. Hiện BQL rừng phòng hộ A Lưới đang làm giải trình liên quan đến vụ phá rừng này.

Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế, khu vực xảy ra phá rừng có mật độ cây cổ thụ phân bố rải rác theo các triền dốc, thung lũng sâu. Lâm tặc dùng cưa máy cắt tận gốc từng cây cổ thụ cho đổ theo hướng triền dốc và khe suối.

Nhiều cây cao hàng chục mét khi bị đốn hạ kéo theo hàng loạt cây rừng xung quanh gãy đổ, bật trơ gốc. Để thực hiện việc chặt phá rừng trái phép, lâm tặc ngang nhiên dựng lều trại, đốn hạ cây nhỏ làm giá đỡ để cưa xẻ cây rồi đẩy tràn xuống khe suối, đưa ra khỏi rừng.

Tin cùng chuyên mục