Thừa Thiên - Huế: Mở cửa biển rộng 50m, uy hiếp hàng ngàn hộ dân

Chiều 25-11, ông Đặng Văn Hòa, Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết, những ngày qua gió mạnh kết hợp triều cường, sóng lớn tiếp tục gây ra tình trạng sạt lở bờ biển rất nặng với chiều dài hơn 9,7km, ăn sâu vào đất liền 5 - 10m. 
Lo nhất là sạt lở bờ biển đoạn qua xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc với chiều dài khoảng 2km và đang mở cửa biển mới rộng 50m, uy hiếp tài sản và tính mạng hàng ngàn hộ dân trong vùng. “Trước mắt, tỉnh chỉ đạo chính quyền địa phương huy động lực lượng hàn khẩu bằng rọ đá, kết hợp với gia cố đất để xử lý khẩn cấp các đoạn bờ biển bị sạt lở và hàn khẩu đoạn bị trổ cửa biển mới; di dời những hộ dân có nhà cửa trong vùng nguy hiểm đến nơi ở an toàn.
Về lâu dài, khu vực này nằm trong vùng dự án do UBND tỉnh lập để kiên cố hóa bờ biển do UBND huyện Phú Lộc làm chủ đầu tư”, ông Hòa cho biết.

Tin cùng chuyên mục