Thừa Thiên – Huế: Khởi tố hai sinh viên lừa đảo qua Facebook

Chiều 5-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Long Hạc (22 tuổi), sinh viên Trường trung cấp Âu Lạc (TP Huế) và Võ Thị Tuyết Nhi (20 tuổi), sinh viên Trường đại học Khoa học Huế, về hành vi chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet.

(SGGPO). - Chiều 5-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Long Hạc (22 tuổi), sinh viên Trường trung cấp Âu Lạc (TP Huế) và Võ Thị Tuyết Nhi (20 tuổi), sinh viên Trường đại học Khoa học Huế, về hành vi chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet.

Theo điều tra ban đầu, Trần Long Hạc lập trang web với địa chỉ bloganhviet.weebly.com từ năm 2013 đến nay để chiếm đoạt trên 500 tài khoản Facebook của người bị hại. Hạc cùng Nhi truy cập vào các tài khoản Facebook vừa đánh cắp được để gửi tin nhắn nhờ mua giúp thẻ cào điện thoại đến tất cả bạn bè, người thân trong trang mạng những chủ sở hữu tài khoản Facebook. Sau đó chúng sử dụng các tài khoản trên Bảo Kim, VTC, các ngân hàng Agribank, Sacombank, BIDV, Vietinbank để đổi thẻ cào thành tiền mặt, phục vụ việc tiêu xài cá nhân. Công an xác định, Hạc đã lừa đảo hàng trăm người bị hại và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. 

       VĂN THẮNG

>> Bắt 2 đối tượng lửa đảo qua mạng

Tin cùng chuyên mục