Thừa Thiên – Huế bắt đầu xả nước hồ thủy lợi và thủy điện để đối phó mưa lớn

Chiều 26-11, ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đã phát lệnh vận hành hồ chứa Bình Điền, Tả Trạch nhằm tăng khả năng phòng lũ, đón lượng nước lớn do ảnh hưởng mưa lớn trong những ngày tới.


Theo đó, Công ty CP Thủy điện Bình Điền bắt đầu xả nước hồ thủy điện Bình Điền (thượng nguồn sông Hương) điều tiết xả nước qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến từ 200-300m3/s từ 15 giờ chiều 26-11.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tả Trạch vận hành điều tiết hồ Tả Trạch (trên sông Tả Trạch, một nhánh sông Hương) qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 200-400m3/s, bắt đầu từ 16 giờ ngày 26-11.

Ngoài ra, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng yêu cầu 2 chủ hồ chứa nói trên căn cứ vào tình hình lưu lượng nước thực tế đến hồ để tăng hoặc giảm lưu lượng vận hành xả nước về hạ lưu.

Thừa Thiên – Huế bắt đầu xả nước hồ thủy lợi và thủy điện để đối phó mưa lớn ảnh 1 Hồ Thủy điện Bình Điền bắt đầu xả nước về hạ du sông Hương từ lúc 15 giờ chiều 26-11

Cùng ngày, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió Đông hoạt động mạnh dần nên từ chiều tối 27-11 đến ngày 30-11 trên địa bàn tỉnh này có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa dự báo phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm.

Tin cùng chuyên mục