Thừa Thiên - Huế: 2 cá thể Voọc ngũ sắc tìm thức ăn tại khu nghỉ dưỡng

2 cá thể Voọc ngũ sắc thường xuyên xuất hiện ở khu vực bếp để lấy trộm các thức ăn, hoa quả hoặc leo trèo tung tăng ở khu vực sân golf của khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô.

>>> Video 2 cá thể Voọc ngũ sắc leo trèo trên cây xanh khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô.

Chiều 1-9, ông Lê Văn Tường, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đơn vị vừa nhận được văn bản của khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc) trình báo về sự xuất hiện của 2 cá thể voọc chà vá chân nâu (Voọc ngũ sắc) có tên gọi khoa học Pygathrix nemaeus thuộc loài động vật nguy cấp có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới cần được bảo vệ nghiêm ngặt, thường xuyên xuất hiện tại khu nghỉ dưỡng này.

Hiện đơn vị đang tìm cách để đưa chúng về Vườn Quốc gia Bạch Mã.

Thừa Thiên - Huế: 2 cá thể Voọc ngũ sắc tìm thức ăn tại khu nghỉ dưỡng ảnh 1 2 cá thể Voọc ngũ sắc thường xuyên xuất hiện tại khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô

Nhận định ban đầu, 2 cá thể này là voọc có thể về từ rừng phòng hộ Bắc Hải Vân (gần khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô), bị tách đàn do trong bầy có con đực trẻ hơn thay thế.

Theo các nhân viên làm việc tại khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô, 2 cá thể Voọc ngũ sắc thường xuyên xuất hiện ở khu vực bếp để lấy trộm thức ăn, hoa quả hoặc leo trèo tung tăng ở khu vực sân golf của khu nghỉ dưỡng trong mấy ngày gần đây.

Các nhân viên làm việc tại đây đều rất hứng thú với 2 cán thể voọc này nhưng không ai trêu chọc hoặc xua đuổi chúng.

Tin cùng chuyên mục