Thủ tướng tiếp Đại sứ Thụy Điển, Pháp

Chiều 31-1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Ann Mawe.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Thụy Điển Ann Mawe. Nguồn: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Thụy Điển Ann Mawe. Nguồn: TTXVN

Nhấn mạnh việc Thụy Điển là đối tác quan trọng và tin cậy của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn trong nhiệm kỳ này, Đại sứ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác thương mại và đầu tư hai nước.

Tại cuộc tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao lập trường của Pháp đối với biển Đông; mong Pháp tiếp tục có vai trò tích cực, xây dựng tại khu vực.

Thủ tướng cũng đánh giá cao các sáng kiến và cam kết của Pháp đối với các vấn đề quốc tế và toàn cầu hệ trọng như biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, chủ nghĩa đa phương, tự do hóa thương mại.

Tin cùng chuyên mục