Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát triển đô thị sân bay Sa Pa

Ngày 28-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

Tại buổi làm việc, tỉnh Lào Cai kiến nghị Chính phủ nhiều vấn đề liên quan tới việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông như kết nối giao thông qua biên giới; xây dựng sân bay Sa Pa thành sân bay quốc tế trước 2030; nghiên cứu khả thi dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; triển khai thí điểm trước khu hợp tác kinh tế qua biên giới Lào Cai - Vân Nam (Trung Quốc); quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Sa Pa - thị xã Sa Pa đến năm 2040.

Đánh giá cao các định hướng, mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ mà tỉnh đề ra, song Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu trong quy hoạch Lào Cai phải khai thác tối đa bản sắc văn hóa, thương hiệu Sa Pa, lấy sông Hồng làm trục dọc phát triển của tỉnh Lào Cai và cả vùng, xây dựng nhiều cây cầu qua sông Hồng một cách hợp lý, đầu tư các tuyến đường kết nối để tạo không gian, động lực phát triển mới. Ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, trong đó lưu ý xây dựng sân bay Sa Pa theo hướng phát triển đô thị sân bay; tập trung phát triển đường sắt kết nối Lào Cai với các vùng khác trên cơ sở hoàn thiện quy hoạch đường sắt của cả nước. Thủ tướng chỉ đạo Lào Cai phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng phía Trung Quốc đẩy mạnh kết nối, hợp tác kinh tế biên giới.

Trong chuyến công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh của cụm liên trường TP Lào Cai (gồm Trường Tiểu học Nguyễn Du, Trường THCS Lê Quý Đôn, Trường THPT số 1 Lào Cai) trước thềm năm học mới 2022-2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu rà soát, chuẩn bị thật tốt về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nguyên tắc là ở đâu có học sinh thì ở đó phải có giáo viên, nhưng phải hợp lý và hiệu quả; phải quan tâm mọi mặt, mọi vấn đề liên quan tới cuộc sống và học tập của các em, như vấn đề nhà vệ sinh trường học. 

Tin cùng chuyên mục