Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua đặc biệt phát triển kết cấu hạ tầng ​

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chính thức phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua. ẢNH: VIẾT CHUNG
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua. ẢNH: VIẾT CHUNG

Ngày 18-11, tại tỉnh Ninh Bình, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và phát động phong trào. Tham dự lễ phát động còn có cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, lao động của tỉnh Ninh Bình và đang thi công tuyến đường bộ cao tốc phía Đông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa.

Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sau hơn 74 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, hàng trăm phong trào thi đua yêu nước đã và đang được phát động, tổ chức thực hiện sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trên toàn quốc. Thi đua yêu nước dần trở thành truyền thống quý báu, một nét văn hóa đặc sắc của dân tộc ta. Gần đây nhất là phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19", góp phần quan trọng cả nước kiểm soát tốt dịch, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và đạt kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua đặc biệt phát triển kết cấu hạ tầng ​ ảnh 1 Thủ tướng phát động thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo Thủ tướng, kết cấu hạ tầng nước ta vẫn còn nhiều hạn chế so với nhu cầu, còn là điểm nghẽn kìm hãm phát triển đất nước; tình trạng thất thoát, lãng phí trong đầu tư, sử dụng vốn, tài sản, lao động, tài nguyên, chất xám, thời gian, công sức, sản xuất, tiêu dùng… Việc chậm tiến độ trong triển khai, vận hành các công trình, dự án đã và đang xảy ra ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị, gây bức xúc trong nhân dân.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng coi phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng là một trong 3 đột phá chiến lược; cùng với đó là triển khai nhiệm vụ rất quan trọng - tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua đặc biệt phát triển kết cấu hạ tầng ​ ảnh 2 Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu hưởng ứng thi đua. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp cả nước tập trung thi đua thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng nhanh, bền vững, hiện đại và đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm công trường thi công tuyến đường bộ cao tốc phía Đông đoạn Mai Sơn - QL45. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể làm nòng cốt vận động, tập hợp, đoàn kết nhân dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực ủng hộ, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, các công trình phúc lợi trên địa bàn dân cư với phương châm người dân là trung tâm, là chủ thể, động lực, nguồn lực và mục tiêu của đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội đối với các chính sách về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phát biểu hưởng ứng phong trào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, MTTQ các cấp hưởng ứng, tích cực vận động nhân dân ủng hộ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; giải quyết, hòa giải vướng mắc ngay từ cơ sở; động viên người lao động hăng hái lao động sản xuất; đẩy mạnh vận động nhân dân phát hiện những hành vi lãng phí, tiêu cực. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ phát động phong trào thi đua trong hệ thống Mặt trận.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua đặc biệt phát triển kết cấu hạ tầng ​ ảnh 4 Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cán bộ, công nhân trên công trường thi công tuyến đường bộ cao tốc phía Đông đoạn Mai Sơn - QL45. Ảnh: VIẾT CHUNG

Còn Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng khẳng định, ngành GTVT sẽ đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động, nâng cao nhận thức, ý thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Bộ trưởng cam kết triển khai các quy hoạch ngành GTVT đã được phê duyệt đảm bảo đúng lộ trình; hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia như các dự án đường bộ cao tốc giai đoạn 1; cảng Hàng không quốc tế Long Thành theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh và môi trường; khởi công 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2026, nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, nhà ga Cảng hàng không Long Thành để tạo tiền đề, sức lan tỏa nhằm thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nói riêng, góp phần phát triển kinh tế đất nước nói chung.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua đặc biệt phát triển kết cấu hạ tầng ​ ảnh 5 Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm công trường thi công tuyến đường bộ cao tốc phía Đông đoạn Mai Sơn - QL45. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm công trường thi công tuyến đường bộ cao tốc phía Đông đoạn Mai Sơn - QL45 (đi qua địa phận tỉnh Ninh Bình và tỉnh Thanh Hóa). Thủ tướng thăm hỏi, tặng quà, động viên cán bộ, công nhân; đề nghị các đơn vị tập trung máy móc, nhân lực, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp; thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tiết kiệm.

Chiều 18-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và các năm tiếp theo.


Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, quy mô kinh tế của tỉnh Ninh Bình còn nhỏ so với các tỉnh trong khu vực; đô thị hóa thấp (dân số thành thị mới chiếm 21,5%). Phát triển kinh tế - xã hội chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế… Phân tích những lợi thế, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Ninh Bình tập trung mọi nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng; chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm hài hòa với phát triển kinh tế. “Ninh Bình phải vừa đẹp vừa giàu, vùng đất địa linh nhân kiệt phải làm được điều này”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục