Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với tỉnh Lâm Đồng

Chiều 20-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Lâm Đồng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến nay, Lâm Đồng có 18/19 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Kinh tế tiếp tục tăng cao so cùng kỳ; các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phục hồi mạnh mẽ; thu ngân sách vượt kế hoạch, kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, số doanh nghiệp thành lập mới tăng; công tác quản lý, bảo vệ rừng có nhiều chuyển biến tích cực; đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công được chỉ đạo thực hiện quyết liệt; kinh doanh hàng hóa, hoạt động du lịch, dịch vụ tăng trưởng mạnh…

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với tỉnh Lâm Đồng ảnh 1 Ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Tuy nhiên, Lâm Đồng cũng còn những hạn chế, khuyết điểm như công tác quản lý, bảo vệ rừng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, tuy nhiên tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp còn diễn biến phức tạp, để xảy ra một số vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng nổi cộm; còn tình trạng tiếp tay, bao che của lực lượng quản lý, bảo vệ rừng gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản còn nhiều hạn chế, còn để xảy ra tình trạng khai thác trái phép, không phép khoáng sản tại lòng sông, suối, hồ thủy điện... nhưng chưa kịp thời phát hiện, xử lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với tỉnh Lâm Đồng ảnh 2 Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Lâm Đồng từ nay đến cuối năm cần tập trung hoàn thành công tác quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; giải phóng mặt bằng các công trình để thu hút nhà đầu tư trên cơ sở phải hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp.

Kiểm soát giá cả các mặt hàng thuốc men, xăng dầu; hỗ trợ doanh nghiệp; đáp ứng nhu cầu nông sản (rau, hoa…) và đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng chính sách dịp cuối năm và Tết Nguyên đán…

Chính phủ và các bộ ngành ủng hộ việc tập trung nguồn lực cho tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, phát huy các nguồn lực (cả hợp tác công tư và đầu tư công) để chỉnh trang giao thông các hướng từ Lâm Đồng đến Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Thuận.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với tỉnh Lâm Đồng ảnh 3 Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đảng bộ và chính quyền tỉnh Lâm Đồng phải đoàn kết, thống nhất; vươn lên từ nội lực và huy động nguồn lực từ bên ngoài; đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa chuỗi cung ứng; đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo an ninh lương thực, cân đối năng lượng…; chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp; coi trọng công tác tuyên truyền chính sách, định hướng thông tin; cương quyết xử lý các thông tin xuyên tạc, sai sự thật làm méo mó thị trường…

Tin cùng chuyên mục