Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát cảng biển Trần Đề ở Sóc Trăng

Chiều ngày 27-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đến khảo sát khu bến cảng Trần Đề, tại Sóc Trăng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát cảng biển Trần Đề ở Sóc Trăng
Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác đến khảo sát khu bến cảng Trần Đề

Tham gia cùng đoàn khảo sát còn có lãnh đạo Bộ GTVT, Bộ TNMT, Bộ Công thương, các ban ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng.

Cảng biển Trần Đề, hiện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam. Trong đó, cảng Trần Đề có khả năng tiếp nhận tàu tổng hợp, container lên đến 100.000 tấn, tàu hàng rời đến 160.000 tấn.

Thủ tướng Chính phủ khảo sát tại khu vực cảng cá Trần Đề hiện hữu

Theo quy hoạch đang được xây dựng, cảng biển Trần Đề dự kiến có tổng diện tích 4.550 ha, chủ yếu là đất bãi bồi, đất rừng phòng hộ. Trong đó, khu cảng có diện tích khoảng 550ha, cầu cảng vượt biển dài khoảng 16- 18km. Ngoài ra, còn có khu dịch vụ logistics, hậu cần cảng, khu công nghiệp sau cảng…

Thủ tướng Chính phủ xem xét tổng thể hạ tầng giao thông kết nối với cảng biển Trần Đề

Dịp này, tỉnh Sóc Trăng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ đầu tư đường từ cầu Đại Ngãi đến quốc lộ 60, với kinh phí khoảng 1.390 tỷ đồng. Đối với hạng mục cầu vượt biển dài 18km (dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 9.900 tỷ đồng), Sóc Trăng kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 70% kinh phí xây dựng cầu cảng (khoảng 6.930 tỷ đồng).

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát cảng biển Trần Đề ở Sóc Trăng ảnh 4 Thủ tướng Phạm Minh Chính lên tàu khảo sát khu vực biển được quy hoạch xây dựng cảng Trần Đề  
Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát cảng biển Trần Đề ở Sóc Trăng ảnh 5

Bên cạnh đó, tỉnh Sóc Trăng cũng kiến nghị Chính phủ hỗ trợ tỉnh 550 tỷ đồng để đầu tư đường sau cảng và nút giao thông từ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đến quốc lộ 91C kết nối với cảng.

Đoàn tàu khảo sát tiến về vùng biển dự kiến quy hoạch xây dựng cảng biển Trần Đề

Theo kế hoạch dự kiến, đến cuối tháng 5-2022, Sóc Trăng sẽ hoàn thành báo cáo quy hoạch cuối kỳ vùng đất, vùng nước, cảng biển Sóc Trăng và trình Bộ GTVT thẩm định vào đầu tháng 6-2022.

Cũng trong chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã tới kiểm tra công trường xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1, tại xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

Tin cùng chuyên mục