Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia

Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì tiếp xúc, trao đổi thường xuyên, các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục phát huy hiệu quả. Dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng trong 2 năm qua, hợp tác kinh tế song phương vẫn đạt nhiều kết quả khả quan.

Ngày 25-10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum đang dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26-10 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia ảnh 1 Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia. Ảnh: VIẾT CHUNG
Tại hội kiến, thay mặt Chính phủ Việt Nam và với tình cảm cá nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng và nhiệt liệt chào mừng Samdech Chủ tịch, người bạn thân thiết của Việt Nam cùng Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam - sự kiện quan trọng trong "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022", chào mừng 55 năm Thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1967 - 2022).

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; không chọn bên mà chọn công lý, lẽ phải. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trong đó, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia ảnh 2 Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc hai nước vừa qua đã phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022", nhất là lễ kỷ niệm 45 năm "Hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot" do Thủ tướng hai nước đồng chủ trì ngày 20-6 tại khu vực biên giới tỉnh Bình Phước - Tbong Khmom và Lễ kỷ niệm trọng thể 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia ngày 24-6 tại thủ đô Hà Nội. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, đối với việc gìn giữ, vun đắp và không ngừng củng cố mối quan hệ láng giềng hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong Samdech Chủ tịch - vị lãnh đạo có nhiều đóng góp vào việc vun đắp, phát triển quan hệ giữa hai nước trong nhiều năm qua - tiếp tục quan tâm, thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương trong thời gian tới. Trong đó, ủng hộ việc duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao thường xuyên và các cơ chế hợp tác song phương quan trọng trên tất cả các kênh nhằm không ngừng củng cố quan hệ chính trị tin cậy giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. 

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp nỗ lực giữ đà và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế - xã hội và hướng tới mục tiêu xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả của mỗi nước. Tiếp tục thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, cả hạ tầng cứng và thể chế, chính sách, làm cơ sở và tạo động lực mới cho việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực khác như thương mại, đầu tư, năng lượng, du lịch, giáo dục đào tạo, hợp tác giữa các địa phương, nhất là các tỉnh biên giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và mong Samdech Chủ tịch và Thượng viện Campuchia tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người gốc Việt tại Campuchia, giúp bà con ổn định cuộc sống, hòa nhập sở tại, làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Đồng thời tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn tại Campuchia.

Thủ tướng cũng bày tỏ cảm ơn các cơ quan chức năng Campuchia thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam trong việc giải cứu thành công nhiều công dân Việt Nam bị lừa đảo, cưỡng bức lao động bất hợp pháp tại một số cơ sở kinh doanh của người nước ngoài trên lãnh thổ Campuchia; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tiến tới giải quyết dứt điểm vấn đề này; các cơ quan chức năng Campuchia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các nạn nhân là công dân Việt Nam được trở về nước an toàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia ảnh 3 Thủ tướng Phạm Minh Chính chào đón Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum. ẢNH: VIẾT CHUNG

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum khẳng định, Việt Nam – Campuchia có truyền thống đoàn kết, sát cánh cùng chiến đấu cho đến thắng lợi cuối cùng; bày tỏ cảm ơn Đảng, Chính phủ, quân đội, nhân dân Việt Nam đã ủng hộ, hỗ trợ kịp thời, to lớn đối với Campuchia trong suốt quá trình lịch sử. Campuchia không ngừng vun đắp mối quan hệ đoàn kết, láng giềng tốt đẹp, toàn diện, bền vững, lâu dài giữa hai nước. 

Chủ tịch Samdech Say Chhum cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp và khó lường, hai nước cần tiếp tục giữ gìn và không ngừng củng cố mối quan hệ láng giềng hữu nghị, đoàn kết của hai dân tộc, cùng nhau vượt qua khó khăn; phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Tại cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua giữ được đà phát triển ổn định. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì tiếp xúc, trao đổi thường xuyên, các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục phát huy hiệu quả.

Dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong 2 năm qua, hợp tác kinh tế song phương vẫn đạt nhiều kết quả khả quan. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2021 đạt hơn 9,5 tỷ USD (tăng gần 80% so với năm 2020); 9 tháng đầu năm 2022 đạt 8,45 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Đến nay, Việt Nam có 198 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt 2,92 tỷ USD, duy trì vị trí đứng đầu ASEAN và trong top 5 nước có vốn đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia; Việt Nam là nước có nhiều khách du lịch đến Campuchia nhất…

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận và cơ chế hợp tác hiện có về quốc phòng, an ninh trên cơ sở thành quả rất to lớn và quan trọng đã đạt được. Tiếp tục nỗ lực thúc đẩy giải quyết khoảng 16% chưa hoàn thành phân giới cắm mốc còn lại nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển lâu dài giữa hai nước. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp và khó lường, hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn…

Tin cùng chuyên mục